Đề nghị này cũng được gửi đến thường trực Thành ủy và thường trực UBND TP.HCM để báo cáo, xem xét.
Theo nguồn tin Tuổi Trẻ, các tập thể bị kiểm điểm, xem xét kỷ luật gồm: ban chỉ huy Công an quận, tập thể lãnh đạo UBND quận, ban chỉ huy công an các phường 5, 7, 11, 26 và hai đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận. Đối với cá nhân, đề nghị cắt thi đua năm 2013 đối với hai người, hạ một bậc thi đua đối với ba người trong ban chỉ huy Công an quận. Đối với cá nhân lãnh đạo (chủ tịch, phó chủ tịch) UBND các phường 5, 7, 11, 26, đề nghị kiểm điểm phê bình bốn người và khiển trách năm người.
Đối với ban chỉ huy công an (trưởng, phó công an) phường 5, 7, 11, 26 và chỉ huy đội nghiệp vụ công an quận: đề nghị cảnh cáo và điều chuyển công tác khác một người; khiển trách tám người; kiểm điểm, phê bình và cắt thi đua năm người. Đối với công chức phụ trách sản xuất kinh doanh, văn hóa xã hội, tệ nạn xã hội; cảnh sát khu vực, cán bộ đội nghiệp vụ công an quận: đề nghị cảnh cáo sáu người (trong đó điều chuyển bốn cảnh sát khu vực sang địa bàn khác), khiển trách bảy người, cắt thi đua năm người.
Theo bà Khanh, đây là động thái quyết liệt của lãnh đạo Q.Bình Thạnh nhằm lập lại kỷ cương và lấy lại niềm tin sau những vụ việc đã xảy ra trên địa bàn quận. Tuy nhiên, bà Khanh cho biết đây chỉ mới là đề nghị ban đầu, còn phải trải qua quá trình xem xét, có thể còn thay đổi hình thức kỷ luật và danh sách cá nhân bị đề nghị xem xét kỷ luật nên chưa thể cung cấp chi tiết tên các cá nhân bị đề nghị kỷ luật. Thông tin cụ thể sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất sau khi thông qua ý kiến Ban thường vụ Quận ủy Bình Thạnh.
Trước đó, sau khi báo chí phản ánh tình trạng tệ nạn xã hội diễn ra trên địa bàn Q.Bình Thạnh, lãnh đạo UBND quận đã chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng liên quan triển khai kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm, tập trung xử lý triệt để các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội từ ngày 20-6 đến 20-8-2013. Đến thời điểm này đã kiểm tra trên 40 lượt cơ sở, ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính 23 cơ sở; phát hiện xử lý năm vụ mua bán dâm; lập hồ sơ xử lý hình sự ba nghi can (một chủ khách sạn, một môi giới và một khách mua dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên).
UBND Q.Bình Thạnh đã chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát, tập trung xử lý các cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê (dạng bar), hớt tóc trá hình có hành vi kích dục, khiêu dâm, mại dâm tại những khu vực như Miếu Nổi, đường Nơ Trang Long, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Đậu, Lê Quang Định (P.3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14), tuyến Điện Biên Phủ (P.17), Ung Văn Khiêm, D1, D2 (P.25), Đinh Bộ Lĩnh (P.26), Bùi Đình Túy (P.4, 26)...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận