25/12/2022 09:54 GMT+7

Xem tuyển đá, đừng đốt pháo sáng!

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

19h30 tối 27-12, trận đấu giữa chủ nhà Việt Nam và Malaysia ở bảng B AFF Cup 2022 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Trước trận đấu, ngăn chặn đốt pháo sáng là điều được quan tâm để tránh hệ quả không hay cho tuyển Việt Nam.

Xem tuyển đá, đừng đốt pháo sáng! - Ảnh 1.

Sân Mỹ Đình đang được chăm sóc, vệ sinh để chuẩn bị sẵn sàng cho trận Việt Nam - Malaysia - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trước đó, ngày 10-12 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành bán vé online hai trận đấu ở vòng bảng trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam gồm Việt Nam - Malaysia (27-12) và Việt Nam - Myanmar (3-1-2023).

Vé trận Việt Nam - Malaysia vẫn còn

Vé vào sân có bốn mệnh giá: 300.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng, 600.000 đồng/vé. Dù vậy, sức mua của người hâm mộ tại các trận vòng bảng AFF Cup 2022 chưa nhiều.

Đến ngày 24-12, vé trận Việt Nam - Malaysia vẫn còn dù ban tổ chức trận đấu đã ngừng bán vé qua kênh online. Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo VFF nói: "Có thể dư âm World Cup 2022 vẫn còn nên sự quan tâm của người hâm mộ với AFF Cup chưa cao. Hy vọng khi tuyển Việt Nam vào đến bán kết và chung kết, tình hình bán vé sẽ rất sốt".

Tại AFF Cup 2022, mức giá thuê sân Mỹ Đình lên tới 800 triệu đồng/trận kể cả các trận vòng bảng và vòng trong. Đây được coi là mức giá cao nhất mà VFF từng phải trả để thuê sân Mỹ Đình trong một trận đấu chính thức của tuyển Việt Nam.

Dù vậy, theo lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và Tổng cục Thể dục thể thao thì giá này cũng chưa giúp khu liên hợp có lãi bởi phải trả rất nhiều chi phí để tổ chức một trận đấu.

Ngoài ra, với mỗi hợp đồng cho thuê cơ sở vật chất, khu liên hợp phải "gánh" thêm một khoản thuế nữa bởi đang nợ 855 tỉ đồng tiền thuế.

Để chuẩn bị cho trận đấu, những ngày qua VFF và Khu liên hợp Mỹ Đình đã liên tục kiểm tra cơ sở vật chất trong sân Mỹ Đình nhằm tránh tái diễn những sự cố như trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Dortmund vào tháng 11 vừa qua.

Hiện do Hà Nội đang là mùa đông, trời lạnh, có sương muối nên mặt cỏ không được xanh. Dù vậy, theo VFF, chất lượng mặt sân Mỹ Đình đảm bảo yêu cầu tổ chức các trận đấu tại AFF Cup.

An ninh được thắt chặt

Theo quy định, toàn bộ quyền thương mại các trận đấu ở AFF Cup thuộc quyền của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) gồm: bản quyền truyền hình, khai thác biển quảng cáo trên sân... Liên đoàn Bóng đá quốc gia sẽ có quyền bán vé và hưởng lợi nhuận từ việc bán vé các trận đấu tại AFF Cup.

Do đó, nguồn thu của VFF từ AFF Cup 2022 chính là việc bán vé các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Nếu giá vé hợp lý, sự quan tâm của người hâm mộ lớn thì VFF sẽ thu về một khoản tương đối từ AFF Cup để chi trả cho công tác tổ chức trận đấu và đưa vào nguồn thu của VFF.

Công an TP Hà Nội và VFF đã có các cuộc họp để triển khai công tác an ninh ở trận Việt Nam - Malaysia.

Theo đó, an ninh sẽ được thắt chặt trong và ngoài sân Mỹ Đình bởi nhiều lực lượng. Khán giả vào sân Mỹ Đình phải tuân thủ các quy định của ban tổ chức như không được mang vào sân các vật dụng nguy hiểm, pháo sáng...

Nếu CĐV nào cố tình vi phạm quy định thì sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Trường hợp CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình trong các trận đấu tại AFF Cup, không chỉ VFF bị phạt mà đội tuyển Việt Nam cũng sẽ chịu thiệt thòi. Vì vậy, nói không với pháo sáng là điều VFF nhấn mạnh đối với các khán giả đến sân.

Đốt pháo sáng đỏ sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng bị Ban kỷ luật VFF phạt nặng Đốt pháo sáng đỏ sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng bị Ban kỷ luật VFF phạt nặng

TTO - Ban kỷ luật VFF đã phạt CLB Hải Phòng 70 triệu đồng vì để các cổ động viên đốt pháo sáng đỏ sân Lạch Tray trong trận đấu ở vòng 25 V-League với Sông Lam Nghệ An.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên