30/07/2019 15:59 GMT+7

Xem miễn phí tất cả các trận đấu của Giải bóng chuyền VTV Cup 2019

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO- Nhà vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019 sẽ nhận được phần thưởng 10.000 USD. Người hâm mộ có thể vào xem miễn phí tất cả các trận đấu của giải tại Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam.

Xem miễn phí tất cả các trận đấu của Giải bóng chuyền VTV Cup 2019 - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN (áo vàng) phấn đấu giành chức vô địch Giải bóng chuyền VTV Cup 2019- Ảnh: HƯNG HÀ

Ngày 30-7, Đài truyền hình VN (VTV) đã tổ chức họp báo thông tin về Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen lần thứ 16 năm 2019. Giải đấu diễn ra từ ngày 3 đến 10-8 tại Nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam .

Giải có sự tham gia của 7 đội bóng, chia làm hai bảng. Bảng A gồm chủ nhà VN, CLB Altay (Kazakhstan), Đại học Đài Bắc Trung Hoa. 

Bảng B gồm CLB NEC (Nhật Bản), CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), đội tuyển Triều Tiên, đội tuyển Úc. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn mỗi bảng để xác định đội đi tiếp.

Nhà vô địch giải sẽ nhận được phần thưởng 10.000 USD, đội hạng nhì được thưởng 7.000 USD, đội hạng 3 được thưởng 5.000 USD.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019 là giải đấu quan trọng để bóng chuyền nữ VN chuẩn bị cho SEA Games 30. 

Lực lượng nòng cốt của đội tuyển VN chính là các VĐV của đội tuyển U23 VN vừa giành HCĐ Giải bóng chuyền nữ vô địch U23 châu Á vừa mới kết thúc. Ngoài ra, đội có bổ sung thêm phụ công Bùi Thị Ngà, libero Nguyễn Thị Kim Liên.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước giải, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội tuyển VN cho biết các đối thủ tại giải đấu rất mạnh. Vì vậy mục tiêu của đội tuyển VN là vào bán kết sau đó nỗ lực từng trận một.

Ông Trần Văn Tân, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết địa phương đăng cai giải đấu sẽ mở cửa miễn phí Nhà thi đấu Quảng Nam với sức chứa 2.000 chỗ ngồi để phục vụ người dân. Người nào đến trước sẽ có chỗ ngồi, đến sau không có chỗ ngồi có thể ra bên ngoài nhà thi đấu và xem qua màn hình Led.

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN được tăng cường một bác sĩ

Trả lời Tuổi Trẻ Online về việc đội tuyển U23 nữ VN không có bác sĩ đi theo trong suốt quá trình tham dự giải vô địch U23 châu Á. Điều này khiến các cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày đặc bị quá tải nhưng không được mát xa, phục hồi.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết khi đội tuyển tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội thì có bác sĩ nhưng đi thi đấu thì không có bác sĩ đi theo. Để giải quyết vấn đề này, ông Trần Đức Phấn phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, cho biết sẽ đề xuất 1 bác sĩ đi theo đội tuyển bóng chuyền nữ tham dự VTV Cup.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên