23/10/2017 12:58 GMT+7

Xem clip câu chuyện về những mảnh đời Bước nhảy ngàn cân

HẢI TRUNG
HẢI TRUNG

TTO - Với chủ đề 'Đời', các thí sinh đã tái hiện lại câu chuyện đời mình và cả những số phận trong văn học lẫn đời thường, tạo nhiều cảm hứng cho người xem.

Thục Ân đem bệnh trầm cảm lên sân khấu với tác phẩm ‘Hương lạc’

Gây chú ý trong tuần này là chia sẻ về căn bệnh trầm cảm của Thục Ân. Do ngộ độc thực phẩm, Thục Ân phải nằm viện vào nước biển và tăng  30 kg chỉ trong một tháng.

Ám ánh nhất vẫn là lúc Thục Ân tham gia các hoạt động tại trường. 

Dù rất tự tin nhưng Thục Ân vẫn cảm thấy tủi nhục vì những lời dèm pha của mọi người. Bác sĩ chẩn đoán cô đã bị trầm cảm nặng và bị chứng rối loạn cảm xúc.

Thục Ân đã mượn ca khúc Hương Lạc của Lê Cát Trọng Lý để kể lại giai đoạn khủng hoảng của mình. Cô khiến NSND Hồng Vân sởn da gà vì sự diễn đạt run rẩy trong từng nốt nhạc. 

Giảm được 3,4 kg và đạt 8.7 điểm từ giám khảo, Thục Ân trở thành thí sinh đứng nhất tuần với 12.8 điểm.

Nhất Thống và Huỳnh Mến qua tác phẩm ‘Gravity’

Giành điểm 10 đầu tiên từ ban giám khảo là thí sinh Nhất Thống. 

Để bước vào top 5, Nhất Thống cùng biên đạo Huỳnh Mến can đảm dựng lại tác phẩm Người ngựa - ngựa người, kể về anh kéo xe và cô gái điếm trong đêm giao thừa.

Qua hàng loạt tổ hợp đương đại, Nhất Thống - Huỳnh Mến giằng xé nhau, bộc lộ nỗi cùng cực của những phận người dưới đáy xã hội.  

Bị rối loạn tuyến giáp khó kiểm soát cân nặng nhưng Nhất Thống đã giảm được 3.4 kg (từ 111.3 kg xuống 108 kg).

Thanh Huyền cuốn theo nhịp nhạc dồn dập và khắc họa trọn vẹn nội dung câu chuyện qua tác phẩm ‘Maria’

Thanh Huyền và Đình Lộc đã mượn cốt truyện của phim "Sắc đẹp ngàn cân" để kể về giấc mộng ca sĩ dang dở của mình. 

Thanh Huyền cho biết cô từng là một ca sĩ đắt show tại Hà Nội, nhưng đam mê ấy đã bị chối từ khi cô sinh con và đột ngột tăng cân. 

Lần thứ 3 suýt bị loại nhưng Thanh Huyền đã có cú lột xác ngoạn mục về hình thể, từ 90 kg ở tuần đầu tiên, bà mẹ một con tự tin khoe đường cong khi chỉ còn 65.5 kg.

Không hẹn mà gặp, cả Huỳnh Hiếu lẫn Quang Duy đều mượn hình ảnh của người thiểu năng để ca ngợi sức sống của con người.

Huỳnh Hiếu và biên đạo Trúc Anh thể hiện tình phụ tử mộc mạc và nồng ấm qua ca khúc ‘Ba kể con nghe’

Huỳnh Hiếu, chàng trai có số ký nặng nhất nhà chung gây xúc động mạnh khi lột tả xuất sắc hình ảnh người cha thiểu năng, dầm dãi đạp xích lô để nuôi con khôn lớn.

Mang tinh thần vui tươi nhưng phần biểu diễn của Huỳnh Hiếu vẫn khiến Việt Hương rớt nước mắt vì nhớ đến hành trình nuôi bé Bôm của diễn viên Quốc Tuấn. 

Đồng thời, Việt Hương cũng đánh giá cao sự ngô nghê của Huỳnh Hiếu vô tình tạo thêm tính chân thật cho nhân vật thiểu năng.

Với ca khúc ‘Chưa bao giờ mẹ kể’, Quang Duy tái hiện hình ảnh truyền cảm hứng của cậu bé Minh ‘hấp’ với chiếc áo thêu chữ ‘Xin đừng đánh’

Còn Quang Duy đã khiến người xem nghẹn ngào khi thể hiện hình ảnh đứa trẻ khiếm khuyết cố gắng che chở mẹ mình. 

Không chỉ nhảy giỏi, Quang Duy được NSND Hồng Vân đánh giá cao vì thể hiện chính xác từng tiểu tiết của người mang chứng thiểu năng.

Gây choáng váng là sự ra đi của ‘hot girl’ Trà My dù là người giảm cân tốt nhất

Trà My và Hà Lộc đã chọn ca khúc "Thật bất ngờ" để miêu tả lại cảnh buôn gánh bán bưng, mưu sinh tại khu chợ quê.

Là người giảm cân tốt nhất từ 91.2 kg xuống 68.5 kg qua 6 tuần, nhưng có vẻ Trà My đã lơ là trong bài nhảy nên cô bị Việt Hương và John Huy Trần phát hiện thực hiện không đều nhiều tổ hợp. 

NSND Hồng Vân lại nhận thấy vẻ căng thẳng, ngập ngừng và mất tập trung của Trà My mỗi khi chuyển động tác.

Cao điểm giảm cân nhưng nhận điểm thấp nhất từ ban giám khảo (7.3), Trà My đã dừng chân "Bước nhảy ngàn cân".  

HẢI TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên