Phóng to |
| Ảnh: Cổ động viên đội tuyển Đức |
Chính vì thế, các liên đoàn bóng đá luôn ưu tiên hàng đầu cho những HLV biết xây dựng một lối chơi thật tiêu biểu phù hợp với văn hóa, cũng như đặc điểm về tính cách, thể trạng của con người nước họ.
Hãy bắt đầu từ đội tuyển Đức, ứng cử viên hàng đầu tại Euro lần này. Không phải ngẫu nhiên mà có định nghĩa về bóng đá như sau “Bóng đá là một trò chơi gồm 22 người trên sân, tranh nhau 1 trái bóng và chiến thắng cuối cùng thường thuộc về người Đức!”. Định nghĩa này tuy hơi cách điệu nhưng đọng lại phần nào xác thực về bản lĩnh của người Đức.
Các cầu thủ Đức luôn ra sân với bản lĩnh, ý chí sắt đá, sự nỗ lực không biết mệt mỏi. Dù bị dẫn bàn trước, họ vẫn không hề nao núng, vẫn chơi với quyết tâm kiên cường đến phút chót, và kết quả tất yếu chiến thắng thường thuộc về họ. Nhờ đó đội tuyển Đức đã đạt nhiều thành công với ba lần vô địch thế giới, ba lần vô địch châu Âu.Và ngay cả khi đội tuyển Đức không đạt được phong độ cao, cũng không vì thế mà các đội bóng khác có quyền coi thường họ.
Người ta thường nhắc tới đội tuyển Ý với những cầu thủ đẹp trai, nhưng với giới mộ điệu thì đây là một trong những đội tuyển có cá tính nhất. Lối chơi chặt chẽ, kín kẽ, đầy tính chiến thuật đại diện cho những gì tinh túy của người Ý. Đối với giới yêu bóng đá tấn công thì lối chơi này hơi tiêu cực. Nhưng với những người coi trọng kết quả cuối cùng mới quan trọng hẳn sẽ rất yêu thích tuyển Ý vì sự toan tính, và sự vững chắc trong lối chơi. Đó là lý do đội tuyển Ý là một trong những đội tuyển nhiều thành tích nhất trên thế giới.
Người Pháp nổi tiếng với sự hào hoa, thì lối chơi bóng của họ cũng phản ánh được phần nào điều đó. Từ thế hệ Platini, đến Cantona, hay gần đây là Zidane, đều là những cầu thủ tài hoa, kỹ thuật tuyệt vời, là động lực cho lối chơi đẹp. Tuy thế, cái đẹp với thành công nhiều khi đối nghịch nhau, nên đội Pháp từng nhiều lần bất lực trước bản lĩnh của người Đức, hay sự chặt chẽ của người Ý. Họ chỉ thực sự thành công khi sự hào hoa đó đạt đến mức độ ma thuật như đội Pháp dưới thời Platini hay Zidane.
Ai cũng biết Brazil là quê hương những vũ điệu Samba, những bãi biển đầy nắng và gió, và con người ở đây luôn có cuộc sống sôi động với lễ hội. Mỗi giải bóng đá lớn là một lễ hội của đất nước này. Và đội tuyển của họ thường chơi tấn công với một chất ngẫu hứng nghệ sỹ làm mê hoặc người hâm mộ. Brazil đã từng 5 lần vô địch thế giới, nhưng với người Brazil, thành công là chưa đủ, nếu như không gắn với một lối chơi đẹp. Chính vì vậy tuy HLV Scorali dẫn dắn đội nhà tới chức vô địch World Cup 2002, nhưng lối chơi lúc đó của Brazil đầy toan tính nên cũng không được người hâm mộ đánh giá cao.
Người Anh nổi tíếng thế giới về sự phớt tỉnh Ănglê, thì đội bóng của họ cũng mang dáng dấp phong cách đó. Họ đá với sự nhiệt tình cao độ, hiếm khi biết toan tính là gì. Mỗi lần có bóng là họ cố gắng làm sao đưa lên phía trước không cần quan sát, không cần tính toán.
Người viết bài này cũng hi vọng đội tuyển VN chúng ta tuy đang yếu nhưng hãy cố gắng dần dần xác định một phong cách là người Việt Nam với lối chơi kiên cường, cần cù.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận