09/11/2020 14:42 GMT+7

Xe Uoát rơi vực ở Hà Giang không đạt điều kiện kinh doanh du lịch

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Chiếc xe Uoát chở đoàn du khách đến từ Đà Nẵng đi xuống sông Nho Quế (tỉnh Hà Giang) rồi bị lao xuống vực sâu 100m khiến 3 người chết là xe không đảm bảo điều kiện chở du khách.

Xe Uoát rơi vực ở Hà Giang không đạt điều kiện kinh doanh du lịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CTV

Ngày 9-11, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết chiếc xe Uoát do tài xế Sùng Mí Quả (35 tuổi, trú huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) điều khiển chở đoàn khách du lịch đến từ Đà Nẵng lao xuống vực ở Hà Giang không đảm bảo điều kiện chở du khách.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hiện 4 người bị thương (trong đó có tài xế) đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang trong sáng 9-11. Lái xe Sùng Mí Quả bị thương nặng.

Công an Hà Giang đã bàn giao 1 người chết cho gia đình đưa về mai táng, 2 người đã chuyển về Hà Nội để bàn giao cho gia đình.

Lái xe Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C do Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang cấp, có giá trị đến ngày 14-6-2022.

Cơ quan điều tra Công an huyện Đồng Văn đã gửi mẫu máu của tài xế về Hà Nội để giám định cồn và ma túy.

Liên quan vụ tai nạn trên, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an, cũng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, tập trung vào các điều kiện an toàn của xe chở học sinh, xe chở khách du lịch.

Từ đó kiến nghị những giải pháp ngăn chặn những điều kiện có khả năng gây mất an toàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm của cá nhân, tổ chức là chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải hành khách.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 10h30 trưa 8-11, chiếc xe Uoát chở 7 người gồm 1 lái xe và 6 du khách đi theo hướng từ thị trấn Đồng Văn xuống thôn Bản Mồ.

Khi chạy trên đoạn đường quanh co, có độ dốc lớn thuộc thôn Bản Mồ thì bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm: bà Nguyễn Thị Hoài Thương (47 tuổi), bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (58 tuổi) và bà Nguyễn Thị Phương Dung (50 tuổi) đều trú tại thành phố Đà Nẵng.

4 người khác bị thương gồm: ông Trần Nhãn Triết (62 tuổi), anh Trần Công Thịnh (26 tuổi), anh Nguyễn Đăng Duy (22 tuổi) đều trú tại thành phố Đà Nẵng và lái xe Sùng Mí Quả.

Xe U oát chở đoàn khách Đà Nẵng lao xuống vực, 3 người chết Xe U oát chở đoàn khách Đà Nẵng lao xuống vực, 3 người chết

TTO - Chiếc xe U oát chở đoàn khách du lịch đến từ Đà Nẵng chạy trên đoạn đường quanh co, có độ dốc lớn thuộc địa phận thôn Bản Mồ (Hà Giang) thì bất ngờ lao xuống vực sâu 100m khiến 3 người chết, 4 người bị thương.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên