Tag: xe trộm cắp

Vụ phù phép 4.000 xe gian: Truy nã chủ cửa hàng sửa xe ở Bình Chánh

Chủ cửa hàng sửa xe Phát Đạt (tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã hỗ trợ người khác đục số khung, số máy 4.000 xe gian.

4.000 xe gian bị phù phép giấy giả bán ra thị trường: Lỡ mua rồi đòi quyền lợi ra sao?

Các xe trộm cắp, xe gian được mua về tân trang bán lại sẽ được xử lý như thế nào, khách hàng mua phải các xe này phải làm gì để đòi quyền lợi?

Thêm 2 cán bộ ở Kiên Giang bị bắt trong đường dây làm giấy tờ cho xe gian

Hai cán bộ UBND thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

Hà Tĩnh phá đường dây làm giấy tờ ô tô giả liên tỉnh

TTO - Trần Quang Đông thừa nhận, đã làm giả giấy tờ (đăng ký, đăng kiểm, tem kiểm định, giấy chứng nhận thế chấp tài sản ngân hàng) để hợp thức cho xe ôtô biển Lào, xe trộm cắp, xe không có nguồn gốc.

Bắt chủ tiệm cầm đồ cùng cả kho xe trộm cắp

TTO - Sau khi bắt quả tang Võ Quốc Kha mua chiếc SH của kẻ trộm chỉ với giá 10 triệu đồng, công an đã kiểm tra tiệm cầm đồ của Kha và phát hiện hơn 90 xe gian nữa.

Bắt 18 nghi can “xẻ thịt” hơn 400 xe máy trộm cắp

TTO - Sau khi mua xe gian do các đối tượng trộm cắp được đem bán, vợ chồng Lữ Sỹ Tuấn cho rã xe để bán phụ tùng, thu lợi cả triệu đồng/xe.

Phát hiện một “lò mổ” 
xe trộm cắp

TT - Chiều 7-8, Công an TP Huế cho biết vừa bắt quả tang một thợ sửa xe máy đang tháo rời các bộ phận chiếc xe máy trộm cắp để tiêu thụ.

Phá đường dây tiêu thụ xe gian đưa sang Campuchia tiêu thụ

TT - Đội 4 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa bàn giao ba đối tượng cùng bốn xe máy cho Công an huyện Củ Chi để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bắt 3 đối tượng buôn bán xe trộm cắp

TT - Ngày 24-3, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận ba đối tượng Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi, trú Q.Bình Thạnh), Phan Văn Tùng (51 tuổi) và Trương Minh Cảnh (23 tuổi, cùng trú H.Đức Hòa, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.