07/05/2017 08:11 GMT+7

Xe tải chạy 105km/h và xe khách tông nhau, 12 người chết

THÁI BÁ DŨNG - HẢI YẾN - TUẤN PHÙNG
THÁI BÁ DŨNG - HẢI YẾN - TUẤN PHÙNG

TTO - Đến trưa nay phát hiện thêm 1 thi thể nạn nhân, như vậy đã có 12 người chết trong vụ tông xe thảm khốc tại Gia Lai rạng sáng 7-5.

Người bị nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai - Ảnh: Đình Văn
Người bị nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai - Ảnh: Đình Văn

Lúc 8h30 sáng nay, ông Nguyễn Hữu Quế, giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai, cho biết đã có tổng cộng 11 người chết trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc này.Thời điểm xảy ra tai nạn trên chiếc xe khách chở theo 36 hành khách.

Cú tông trực tiếp khiến 2 xe tải lật ngã, đầu xe khách lún sâu, vỡ toác. Hai xe hư hỏng rất nặng.

Vụ tai nạn làm 10 người tử vong tại chỗ, 24 người bị thương, trong đó 20 nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Gia Lai,  4 người bị thương nhẹ được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê. 

Theo báo cáo ban đầu qua thiết bị kiểm soát hành trình, chiếc xe tải đã chạy tốc độ trên 105km/h tại thời điểm xảy ra va chạm, tốc độ trên 100 km được duy trì từ trước thời điểm bị nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tỉnh Gia Lai hỏa tốc  huy động lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn. 

Tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai sáng nay theo thông tin ban đầu đã có nhiều ca đến nhập viện và không qua khỏi.

Có mặt tại Bệnh viện, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cùng phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà và các cơ quan ban ngành đã đi thăm hỏi. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bệnh viện tập trung hết nhân lực, đồng thời huy động thêm các bệnh viện khác cử bác sĩ, mang trang thiết bị qua tập trung tham gia cứu người bị nạn.

Xe tải chạy 105 km/h, hai xe còn hạn kiểm định 

Sáng 7-5, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Gia Lai.

Công điện của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, vào lúc 4h35 ngày 7-5, tại Km 1632 + 100, đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) thuộc địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải biển kiểm soát 77C -139.37 và xe khách biển kiểm soát 18B- 018.32.

Vụ tai nạn làm 12 người bị chết, bị thương 24 người. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy tốc độ xe tải lúc 4 giờ 31 phút 46 giây là 105 km/h. Còn xe khách ngắt thiết bị giám sát hành trình.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, dữ liệu kiểm định của xe tải và xe khách trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai đều còn hạn kiểm định đến năm 2018.

Cụ thể, xe khách, nhãn hiệu  THACO được sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ xe  theo giấy đăng ký Công ty CP DL Trường Khoa, địa chỉ ở thị trấn Ngô Đồng, huyện  Giao Thuỷ, Nam Định.

Xe được kiểm định lần cuối là ngày 13- 9- 2016 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1803D - Nam Định thực hiện. Xe này  còn hạn kiểm định đến 12-3-2018

Còn xe tải biển mang nhãn hiệu CHENGLONG, sản xuất năm 2013 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký hiện tại là Trần Kim Chung, địa chi ở Thuận Thái, Nhơn An, An Nhơn, Bình Định.

Xe tải này được kiểm định lần cuối theo biển kiểm soát 36C- 02886 vào ngày 17-1-2017 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3402D - Hải  Dương và còn hạn kiểm định đến 16-1-2018.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết sau khi có thông tin vụ tai nạn, Cục Đăng kiểm đã yêu cầu Trung tâm đăng kiểm 8102D Gia Lai cử cán bộ, đăng kiểm viên đến hiện trường phối  hợp với cơ quan chức năng tại Gia Lai xử lý tai nạn và tham gia xác định nguyên nhân tai nạn.

Thông tin ban đầu cho thấy khi xảy ra tai nạn xe khách chạy theo hướng từ Bình Phước ra phía Bắc, còn xe tải loại 45 tấn đang chở phân bón  chạy hướng ngược lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công Phó chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng và thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ trực tiếp đến hiện trường trong thời gian sớm nhất phối hợp với UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Đồng thời, Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động những điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Khẩn trương xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông xe nhanh nhất.

Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn....

Văng ra khỏi xe khách rồi bị đè dưới bao phân

Lúc 10g30, đại tá Phạm Văn Uẩn, trưởng Phòng PC67 Gia Lai, cho biết mới phát hiện thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Gia Lai, như vậy số nạn nhân tăng lên con số 12 người chết.

Theo đó, trong lúc lực lượng cứu hộ đang dọn dẹp hiện trường thì phát hiện thêm một thi thể của một người đàn ông bị các bao phân trên xe tải đè. 

Người đàn ông này đã bị văng từ trên xe khách sau cú tông. Thi thể nằm sát tại khu vực xưởng sắt tại vị trí xảy ra tai nạn.

Xe tải phóng nhanh, tông gãy thanh chắn, vượt trạm thu phí

Ông Uấn cho biết trước khi xảy ra vụ va chạm, chiếc xe tải đã tông gãy thanh chắn của trạm thu phí BOT Đức Long Gia Lai đặt tại dốc Hàm Rồng, giáp ranh TP Pleiku. Xe tải tiếp tục chạy với tốc độ cao, lao về hướng Chư Sê.

Trong quá trình chạy về hướng này, xe tại có gặp một xe tuần tra của CSGT, nhưng tổ này chưa ra tín hiệu dừng, chứ không phải xe vượt trạm như thông tin nêu.

Trao đổi với PV, trạm trưởng trạm thu phí BOT Đức Long Gia Lai ở dốc Hàm Rồng cho biết lúc 4h16, chiếc xe tải trong vụ tai nạn nói trên đã cố tình vượt trạm thu phí.

Trạm thu phí BOT này có nhân viên đang túc trực. Khi xe chuẩn bị qua thì thanh chắn đóng xuống để thu vé. Nhưng xe tải chạy với tốc độ lớn, lao thẳng qua trạm, làm gãy thanh chắn.

"Nhân viên chúng tôi nghĩ là xe mất thắng nên lấy xe máy rượt theo để yêu cầu tài xế mua vé. Nhưng tài xế vẫn nhấn ga chạy thẳng về Chư Sê. Đuổi được vài km thì nhân viên chúng tôi phải dừng lại vì xe tải đi quá nhanh" - trạm trưởng trạm thu phí Hàm Rồng nói.

Xe tải bị vặn vẹo sau cú tông trực diện -
 Ảnh: Hải Yến
Xe tải bị vặn vẹo sau cú tông trực diện - Ảnh: Hải Yến
Cấp cứu người bị nạn - Ảnh: Đình Văn
Cấp cứu người bị nạn - Ảnh: Đình Văn
Cấp cứu người bị nạn - Ảnh: Đình Văn
Cấp cứu người bị nạn - Ảnh: Đình Văn
Chiếc xe khách bị nạn vỡ vụn sau cú tông sáng nay - Ảnh: Đình Văn
Chiếc xe khách bị nạn vỡ vụn sau cú tông sáng nay - Ảnh: Đình Văn

Nhanh chóng vào xe cứu người - Ảnh: Ngocnu Tran
Người dân nhanh chóng vào xe cứu người - Ảnh: Ngocnu Tran
THÁI BÁ DŨNG - HẢI YẾN - TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên