
Chiếc BMW 5 chỗ, màu xanh, biển số 50LD - 069.47, sản xuất năm 2015, vẫn hoạt động bình thường - Ảnh: T.L.
Vào lúc 15h - 15h30 cùng ngày, tài sản thứ 2 của bà Lan là chiếc xe BMW 5 chỗ, màu xanh, biển số 50LD - 069.47, sản xuất năm 2015, được đưa ra đấu giá. Tình trạng vẫn hoạt động bình thường, giá khởi điểm là hơn 966,6 triệu đồng.
Tuy nhiên chiếc xe này đấu giá không thành.

Chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A-942.85, sản xuất năm 2013. Hiện trạng xe được mô tả bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy bình thường - Ảnh: T.L.
Tương tự từ 16h - 16h30, tài sản thứ ba của bà Lan là chiếc Lexus 5 chỗ, màu đen, biển số 51A - 942.85, sản xuất năm 2013, được đưa ra đấu giá.
Xe được mô tả đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng động cơ vẫn nổ máy bình thường, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng. Chiếc xe này cũng đấu giá không thành.
Trước đó chiếc Maybach 4 chỗ, màu trắng, mang biển kiểm soát 51F-199.99, sản xuất năm 2011 tại Đức, được đấu giá thành công với giá 16,65 tỉ đồng.
Theo luật sư Đặng Xuân Cường (TAT Lawfirm, Đoàn luật sư TP Hà Nội), việc đấu giá tài sản không thành không đồng nghĩa quá trình xử lý tài sản chấm dứt.
Căn cứ Điều 104 Luật Thi hành án dân sự và Điều 52 Luật Đấu giá tài sản, nếu đấu giá không thành, chấp hành viên có thể ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục tổ chức đấu giá lại, với mức giảm mỗi lần không quá 10% giá khởi điểm của phiên liền trước.
Trong trường hợp tài sản đã giảm giá nhiều lần nhưng vẫn không có người mua, người được thi hành án có quyền nhận chính tài sản đó để cấn trừ nghĩa vụ thi hành án.
Với vụ án Vạn Thịnh Phát, chủ thể nhận cấn trừ có thể là Ngân hàng SCB hoặc đại diện Nhà nước theo quy định pháp luật.
Theo nhận định của luật sư Cường, việc siêu xe, du thuyền hay tài sản giá trị lớn của bà Trương Mỹ Lan đấu giá không thành ở những phiên đầu là diễn biến bình thường của thị trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận