17/09/2013 01:41 GMT+7

Xe ngoại giao chỉ được chuyển nhượng sau 2 năm sử dụng

L.THANH
L.THANH

TT - Đó là quy định nêu trong quyết định của Thủ tướng về việc tạm nhập, tái xuất, chuyển nhượng ôtô, xe máy được nhập khẩu theo diện miễn trừ nghĩa vụ thuế, vừa được ban hành.

Cụ thể, ôtô, xe máy của cán bộ ngoại giao chỉ được chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác khi sử dụng ít nhất hai năm. Khi chuyển nhượng, người mua xe phải nộp các loại thuế, phí theo quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

Ngoài ra, trường hợp xe có tuổi thọ quá năm năm tính tại thời điểm chuyển nhượng thì không được bán cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, thương nhân tại VN mà chỉ được bán cho cá nhân là người nước ngoài sang làm việc tại VN. Đến khi người sử dụng xe không có nhu cầu sử dụng xe hoặc hết nhiệm kỳ công tác thì buộc phải tái xuất xe hoặc tiêu hủy xe chứ không được chuyển nhượng xe tại VN.

Theo Bộ Tài chính, cả nước có khoảng 1.200 ôtô, xe máy được nhập vào VN và được miễn trừ nghĩa vụ thuế theo diện ngoại giao.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên