31/03/2016 11:16 GMT+7

Xe lao xuống vực 3 người chết do chạy nhanh ở đường trơn

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Ngày 31-3, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết xe khách Suzuki 7 chỗ chạy với tốc độ cao, khi đến đoạn đường trơn, tài xế không làm chủ được tốc độ, xe bị mất lái và lao xuống vực.

Nạn nhân trong vụ tai nạn đang được đưa lên bờ - ảnh: nguồn Facebook

Tại hiện trường, chiếc xe rơi xuống độ sâu hơn 27m, toàn bộ phần đầu xe bẹp dúm.

Chủ xe là bà Nguyễn Thị Tuyết (thường trú tại TP Lạng Sơn), tài xế là Mè Đình Thưởng (27 tuổi, trú tại TP Lạng Sơn).

Làm việc với cơ quan Công an, chủ xe cho biết xe chở 11 người, hầu hết là người lao động từ Trung Quốc về TP Lạng Sơn. Ông Thưởng thừa nhận chưa có bằng lái xe nhưng vẫn được thuê lái để chở khách.

Theo thông tin từ bệnh viện đa khoa huyện Cao Lộc, những người bị thương được đưa vào cấp cứu đã ổn định sức khoẻ, hiện chỉ còn 1 người bị thương nặng là Triệu Văn Tuân (28 tuổi, Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định: Lò Văn Hùng (27 tuổi, trú tại Than Uyên, Lai Châu), Triệu Văn Quý (40 tuổi) và Đinh Văn Mười (34 tuổi, cùng trú tại Lạng Sơn).

 

 

 

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên