03/11/2018 20:18 GMT+7

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể

VŨ TUẤN - THIÊN ĐIỂU
VŨ TUẤN - THIÊN ĐIỂU

TTO - 2h35 sáng 4-11, hai thi thể trong xe Mercedes lao xuống sông Hồng đã được đưa lên xe cứu thương. Một nạn nhân tay vẫn nắm chặt vôlăng, lực lượng chức năng phải cắt vôlăng đưa đi cùng thi thể.

Xe bị nạn đang được lực lương cứu hộ kéo lên

Tất cả ca nô đang tập trung vào điểm nghi ngờ - Video: TĐ

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 3.

Tất cả ca nô đang tập trung vào điểm nghi ngờ dưới gầm cầu - Ảnh: TĐ

Khoảng 19h một chiếc xe 5 chỗ chạy trên làn xe hỗn hợp cầu Chương Dương, đâm qua lan can cầu rơi xuống sông Hồng.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, trưởng phòng tham mưu Công an Hà Nội, đã xác nhận với Tuổi Trẻ thông tin trên.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết vụ việc xảy ra khi chiếc xe đang di chuyển từ phía quận Long Biên vào nội thành Hà Nội.

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận vị trí chiếc xe bị rơi dưới sông - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 5.

Tình trạng ùn tắc đã xảy ra trên cầu Chương Dương - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng cấm các phương tiện đi vào làn xe xảy ra tai nạn - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 7.

Rất đông người hiếu kỳ dừng lại trên cầu để theo dõi vụ việc

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 8.

Xe cứu hỏa được đưa đến hiện trường làm nhiệm vụ - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Hiện trường lan can cầu Chương Dương bị xe hơi tông xuống sông Hồng - Video: THIÊN ĐIỂU

Đến 20h45, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành các biện pháp để cứu hộ. Hiện tại, làn xe xảy ra vụ tai nạn đã được lực lượng chức năng ngăn không cho các phương tiện đi vào. Đây là làn vốn dành cho xe máy nhưng từ khi lượng phương tiện qua cầu đông, lực lượng chức năng cho phép ô tô đi vào làn này để tránh ùn tắc.

Sau khi cấm xe đi vào làn hỗn hợp xảy ra tai nạn, tất cả ôtô, xe máy từ Long Biên đi vào nội thành được hướng dẫn đi vào làn ôtô ở giữa cầu. Tuy nhiên, do lưu lượng xe đông cộng với việc nhiều người hiếu kỳ đi chậm để quan sát hiện trường vụ việc nên tình trạng ùn tắc đang xảy ra trên cầu.

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 10.

Người dân tụ tập đến gần giữa đêm - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 11.

Canô đang tìm xe bị nạn - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Hơn 23h đêm, người dân vẫn hiếu kỳ đứng xem trên thành cầu khiến cảnh sát giao thông rất vất vả sắp xếp nhưng không giải tán được.

Lực lượng cứu hộ đã đi chuyển xa hơn nơi xe bị rơi chừng 300m. Theo một số người dân, có cả một xe máy rơi cùng.

4 canô chạy vòng quanh một điểm giữa sông cách lan can cầu bị húc đổ - khoảng 300-500m về phía Nam.

Tìm kiếm xe bị nạn dưới sông Hồng - Clip: THIÊN ĐIỂU

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 13.

23h30 đêm 3-11, người dân vẫn ngóng trên cầu xem kết quả cứu hộ - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Cầu đang được gấp rút hàn lại - clip: THIÊN ĐIỂU

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 15.

Hàn lại thành cầu bị xe húc - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT trên cầu Chương Dương, Chủ tịch UBND TP. đã giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phó Chủ tịch thường trực UB ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng có mặt phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tại hiện trường, qua xác minh sơ bộ ban đầu có một xe 5 chỗ màu đen đâm vào thành cầu rơi xuống sông. Bước đầu đã thu được một số bộ phận nghi của chiếc xe bị nạn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, giao thông và quận có mặt thực hiện ngay các biện pháp:

1. Tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng người, phương tiện tham gia giao thông trên cầu cũng như dưới sông; chống ùn tắc khu vực cầu.

2. Tập trung ngay lực lượng sửa chữa, hành lan can cầu, khắc phục ngay trong đêm để đảm bảo an toàn, thông cầu.

3. Các lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp xác định tìm vi trí chiếc xe bị rơi để trục vớt. Lực lượng CSGT đường thủy và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động nhiều tàu, thuyền chuyên dụng và của người dân tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

4. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng chức năng tìm xe trên sông lúc 11g45 trên sông Hồng - Video: VŨ TUẤN


Lực lượng chức năng tìm xe trên sông lúc 11g45 trên sông Hồng - Video: VŨ TUẤN

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 18.

Gần 0h khuya 3-11, Phó chủ tịch thường trực TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chỉ đạo ở hiện trường - Ảnh: VŨ TUẤN

Đến gần nửa đêm 3-11, lực lượng chức năng đang nghi vấn vị trí xe bị nạn mắc vào là ngay dưới gầm cầu Chương Dương. Các canô đang được tập trung lại điểm nghi ngờ để chiếu sáng cho thợ lặn xuống sông.

0h sáng 4-11. Lực lượng chức năng tại trên cầu cho biết đã xác định được vị trí xe gặp nạn ở dưới gầm cầu Chương Dương, cạnh vị trí xe lao xuống. Tất cả cano đã dồn lại gầm cầu. Thợ lặn được điều xuống.

0h20. Xe bị nạn đã được kéo lên mặt nước cách nơi bị nạn chừng 500m.

0h30. Xe được kéo vào bờ phía Long Biên, cách cầu Chương Dương chừng 700 - 800m.

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 19.

0h40.Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã hoàn thành nhiệm vụ ra về.

1h20 sáng 4-11. Lực lượng chức năng đã đưa được chiếc ôtô gặp nạn vào bờ. Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, chiếc xe nhãn hiệu Mercedes màu đen bị biến dạng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, một chiếc xe cẩu và một chiếc xe van (xe 9 chỗ hoán cải) dược điều tới hiện trường.

Chiếc xe van gắn logo CT THHH Diên An - một đơn vị dịch vụ tang lễ ở Hà Nội.

Rất đông người dân hiếu kỳ vẫn ở lại theo dõi diễn biến sự việc.

1h45. Lực lượng chức năng đã rào kín hiện trường và chiếc xe Mercedes - GLC màu đen sau khi vớt lên. Hiện vẫn chưa rõ số người gặp nạn.

2h15. Một người dân tham gia hỗ trợ lực lượng cứu hộ cho biết, trong xe có 2 thi thể, một đàn ông và một phụ nữ. Lực lượng chức năng đã đưa bình khí, máy móc đến hiện trường, có thể dùng để cắt cửa xe đưa thi thể ra ngoài.

2h30. Cửa sổ trời của chiếc xe đã mở. Lực lượng chức năng không loại trừ còn nạn nhân đã bị nước cuốn.

2h35 sáng 4-11. Hai thi thể được đưa lên xe. Một thi thể tay vẫn nắm chặt vôlăng. Lực lượng chức năng phải cắt vôlăng đưa đi cùng thi thể. Thêm 2 chiếc xe cứu thương được điều đến hiện trường.

Xe lao xuống sông Hồng: trong xe có hai thi thể - Ảnh 20.

Thi thể nạn nhân chiếc ôtô bị nạn được đưa đi lúc 2h40 sáng 4-11

2g40. Lực lượng chức năng rút khỏi hiện trường.

Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục thông tin này trong các bản tin cập nhật vào ngày 4-11.

VŨ TUẤN - THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên