26/01/2019 09:02 GMT+7

Xe lao xuống sông Hoài 3 người chết: Có dấu hiệu tự tử

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Đó là nhận định của đại tá Đinh Xuân Nghĩ, trưởng Công an TP Hội An (Quảng Nam), về vụ ôtô chở bốn người lao xuống sông Hoài qua trung tâm phố cổ Hội An rạng sáng 25-1.

Xe lao xuống sông Hoài 3 người chết: Có dấu hiệu tự tử - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ trục vớt chiếc ôtô lên khỏi lòng sông - Ảnh: B.D.

Chiều 25-1, đại tá Đinh Xuân Nghĩ cho biết cháu Chu Ngân Linh (14 tuổi) - người duy nhất may mắn sống sót - đã tỉnh táo. Các y bác sĩ, lực lượng chức năng đang trấn an, chăm sóc để đưa cháu về lại TP Hà Nội.

Xe bốn chỗ mang biển kiểm soát TP Đà Nẵng được cẩu lên dưới lòng sông trong tình trạng vỡ kính, hư hại ở nhiều vị trí. Ba thi thể nạn nhân đã được làm thủ tục để bàn giao cho người thân.

Một người dân có mặt tại thời điểm xe lao xuống sông cho biết lúc 1h30 sáng 25-1 xe này sáng đèn chạy dọc bờ kè sông Hoài phía bờ nam - đối diện với hướng chợ phố cổ Hội An. Tuyến đường này hiện đang được gia cố, chưa cho phương tiện lưu thông nhưng người lái xe này vẫn đi vào rồi bất ngờ đầu xe lao thẳng xuống lòng sông.

"Anh em tụi tui đang trực ở gần đó thì nghe tiếng xe rơi xuống nước, mấy người khác la hét nên tụi tui chạy tới phụ giúp để cứu nạn. Tới nơi thấy một cháu bé đang cố bơi vào bờ sau khi cố gắng đạp được cửa xe" - một thanh niên kể.

Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động, đưa người nhái, thiết bị lặn chuyên dụng xuống để thực hiện công tác cứu nạn.

Ông Nguyễn Văn Sơn - phó chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết trước lúc xe lao xuống lòng sông, trên xe có tổng cộng bốn người gồm anh Chu Tùng Giang (42 tuổi), vợ là chị Đào Thu Huyền (42 tuổi) cùng hai con ruột gồm Chu Ngân Linh (14 tuổi) và Chu Thế Phúc Hưng (6 tuổi).

Nhà gia đình này ở TP Hà Nội, vào Đà Nẵng mượn ôtô rồi đến TP Hội An tham quan. Khi chiếc xe lao xuống dưới lòng sông, cháu Linh vùng vẫy, đạp được cửa xe và bơi thoát ra ngoài, được người dân, lực lượng công an đưa về chăm sóc, ổn định tinh thần. Ba người còn lại đã thiệt mạng.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, đại tá Đinh Xuân Nghĩ khẳng định đây không phải là một vụ tai nạn mà cơ quan điều tra nghi nhiều hơn đến việc người cầm lái chiếc xe đã có ý định tự tử.

"Bờ kè nơi xe đi dọc sông không phải là đường giao thông. Người lái chiếc xe có dấu hiệu cố tình cho xe rơi xuống sông. Nguyên nhân chính xác là gì thì chúng tôi đang tiếp tục điều tra" - ông Nghĩ nói.

Vớt 3 thi thể cùng chiếc ôtô rơi xuống sông Hoài Vớt 3 thi thể cùng chiếc ôtô rơi xuống sông Hoài

TTO - 9h45 sáng 25-1, lực lượng cứu hộ đã vớt lên 2 thi thể trong xe ôtô gặp nạn lúc 1h sáng trên sông Hoài, TP Hội An. Chiếc ôtô chìm dưới nước cũng được đưa lên, trong xe còn lại thi thể cuối cùng - một cháu nhỏ.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên