Bộ môn đã nghiên cứu, trang bị cho xe lăn một camera nổi (stereo camera) nhận diện các vật cản và một hệ thống máy tính để xử lý hình ảnh. Khi gặp vật cản xe sẽ tự động tránh và tự chọn hướng đi phù hợp.
Trong trường hợp khác, bộ môn thiết kế một cái nón có gắn các cảm biến gia tốc. Người sử dụng sẽ đội nón này và chỉ cần cử động đầu để điều khiển cho xe chạy. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nón được ứng dụng theo công nghệ viễn thông không dây.
Xe lăn điện là một đề tài nghiên cứu được thực hiện trong hai năm với sự tham gia của các giảng viên và sinh viên. Xe này là phương tiện giúp người không thể di chuyển bằng chân và không thể dùng tay để lăn bánh nhưng vẫn có thể “đi lại” được. Sản phẩm đoạt huy chương vàng tại Hội chợ công nghệ và thiết bị quốc tế VN năm 2012.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận