Xe
24/01/2013 08:47 GMT+7

Xe không người lái giúp giảm 90% tai nạn?

MINH ĐĂNG
MINH ĐĂNG

TTO - Công nghệ xe hơi không người lái Street View, được phát triển bởi hai tỉ phú tài năng của Google Larry Page và Sergey Brin, tưởng chừng như chỉ là một ý tưởng khoa học viễn tưởng nhưng lại rất tiềm năng vì sẽ giảm đáng kể các vụ tai nạn và tiết kiệm hàng triệu USD.

5FGojtHc.jpgPhóng to

Chiếc Lexus RX450h tự lái của Google - Ảnh: Mashable

Google đã thử nghiệm xe không người lái của hãng trong gần hai năm. Chiếc Toyota Prius tự lái chạy thử nghiệm được trang bị hệ thống camera bao gồm nhiều máy quay phim nhỏ, cảm ứng radar, máy quét laser để quan sát đường đi, người đi bộ, chướng ngại vật và sử dụng Google maps để điều hướng di chuyển.

Ngày 7-8-2012, Google đã công bố kết quả thử nghiệm thành công hành trình gần 500.000km không người lái một cách an toàn.

Google tuyên bố chiếc xe có thể giảm tai nạn đến 90%, tiết kiệm 90% thời gian di chuyển và nhiên liệu. “Gã khổng lồ” tin rằng xe hơi thông minh tự điều khiển sẽ an toàn hơn nhiều.

Năm 2009, ở Mỹ có 5,5 triệu tai nạn ôtô liên quan đến 9,5 triệu xe, làm thiệt mạng 33.808 người và gây thương tích cho hơn 2,2 triệu người khác, trong đó có 240.000 người nhập viện. Chi phí thiệt hại tài sản, thuốc men, chi phí pháp lý, chất lượng cuộc sống giảm sút, gây tổn thất 450 tỉ USD.

(Theo Forbes)

MINH ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên