Nạn nhân điều khiển xe máy bị chết là ông Vũ Quốc Dũng (41 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).
![]() |
Hiện trường vụ xe ben gây tai nạn ở bùng binh Tân Phong sáng 25-7 làm bà Hường chết tại chỗ - Ảnh: Bích Ngọc |
Cảnh sát giao thông có mặt ở hiện trường cho hay vào thời điểm trên, ông Dũng điều khiển xe máy đi từ hướng Định Quán về ngã ba Dầu Giây. Trong lúc ông Dũng đang đi bên phần đường của mình thì bị ôtô khách chạy chiều ngược lại từ ngã ba Dầu Giây về Đà Lạt đã lấn trái tông vào ông Dũng.
Theo người dân ở khu vực tai nạn, tuyến quốc lộ 20 hiện nay nhỏ hẹp, đang xuống cấp nghiêm trọng, lưu lượng xe đông đúc nên thường xảy ra tai nạn. Các loại xe khách chạy tuyến TP.HCM - Đà Lạt thường phóng nhanh vượt ẩu, gây ra tai nạn giao thông trên quốc lộ này.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên quốc lộ 20, khoảng 10g45 cùng ngày, tại bùng binh Tân Phong (thuộc P.Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra tiếp một vụ xe ben tông chết người.
Nạn nhân là bà Phan Thị Hương, 51 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Theo người dân, trước khi xảy ra tai nạn, bà Hương đang điều khiển xe ở khu vực P.Tân Tiến về bùng binh Tân Phong đã bị xe ben đi cùng chiều tông vào làm bà Hương chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ben đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Lật xe khách: 1 người chết, 5 người bị thương Khoảng 0g30 sáng 25-7 trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định, ôtô khách do Nguyễn Sĩ Thành, 53 tuổi, ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam, trên xe chở 45 người đã tự lật xuống mép đường, xe chỏng bánh lên trời, đầu xe quay ngược ra hướng Bắc. Vụ tai nạn đã làm hành khách Trần Trọng Lưu, 37 tuổi, ở thôn Tân Vĩnh, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An chết tại chỗ và 5 người khác bị thương. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Phù Cát đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành cẩu chiếc xe bị tai nạn ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận