Xe khách tông xe máy, người chồng bị thương ôm thi thể vợ khóc thảm

K.NAM
K.NAM

TTO - Tại hiện trường, nhiều người chứng kiến đều rất xúc động khi thấy người chồng dù bị thương khá nặng vẫn cố ôm chặt thi thể vợ khóc thảm thương sau khi cả 2 bị xe khách tông phải.

Xe khách tông xe máy, người chồng bị thương ôm thi thể vợ khóc thảm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: T.D.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 18-6 tại giao lộ đường 3/2- Phan Huy Chú, thuộc phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) giữa xe khách 25 chỗ với xe gắn máy khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, người dân cho biết sau vụ va chạm với một tiếng "ầm" rất lớn, mọi người đổ ra đường thì chứng kiến chiếc xe khách đã dừng lại sát dãy phân cách. Riêng 2 người đi trên xe máy văng khá xa.

Ngay sau khi hồi tỉnh, anh Danh Tuấn (31 tuổi) đã ôm chặt thi thể vợ (đã tử vong tại chỗ) là chị Sáu (30 tuổi) gào khóc, liên tục gọi tên. Được biết cả 2 ngụ ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

Sáng nay, 2 vợ chồng anh Tuấn chở nhau đi làm công nhân cho 1 công trình ở TP Rạch Giá như thường lệ thì xảy ra tai nạn thương tâm. 

Bước đầu, tại xế xe khách tên Lâm Quốc Khánh khai nhận mình đã điều khiển xe theo hướng về trung tâm TP Rạch Giá, khi đến vị trí nói trên thì va chạm với xe máy. Do chạy khá nhanh, nên xe khách dừng cách vị trí va chạm ít nhất 30m.

Lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc, đưa anh Tuấn đi cấp cứu, đồng thời hoàn tất thủ tục pháp lý bàn giao thi thể chị Sáu cho gia đình lo hậu sự và tiếp tục điều tra nguyên nhân tai nạn.

Xe khách tông xe máy, người chồng bị thương ôm thi thể vợ khóc thảm

K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên