26/04/2017 10:59 GMT+7

Xe khách lật ở Phú Yên do tài xế không làm chủ tốc độ

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 26-4, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Phương (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) vào tối 25-4.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Duy Thanh
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Duy Thanh

Theo đó, tài xế xe giường nằm biển số tỉnh Bình Định chạy hướng Bắc - Nam, đến đoạn cua do không làm chủ tốc độ, trời mưa làm đường trơn trượt nên xe đâm vào dải phân cách cứng giữa đường gây tai nạn với xe tải chạy ngược chiều mang biển số tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên, xe khách do ông Đỗ Văn Hoàng, 42 tuổi (ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển, còn tài xế xe tải hiện chưa xác định được tên tuổi.

Sáng 26-4, bác sĩ Nguyễn Duy Tốt - giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu - cho biết có tổng cộng 15 nạn nhân trong vụ tai nạn nhập viện cấp cứu.

Trong số này có bốn ca nặng với các thương tổn dập nát bàn tay, gãy xương cánh tay, gãy xương đùi, gãy chân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định ngay trong đêm 25-4.

“Trong bốn nạn nhân chuyển viện có thai phụ T.T.C. (30 tuổi, ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị kẹt trong xe gần một giờ rưỡi sau tai nạn, khi cứu được ra thì xác định chị bị gãy chân trái nhưng nạn nhân vẫn tỉnh. Qua siêu âm thì thai nhi không bị ảnh hưởng gì” - bác sĩ Tốt thông tin thêm.

Hiện Công an thị xã Sông Cầu đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên