08/06/2018 17:12 GMT+7

Xe khách lao xuống ruộng, hơn 10 người bị thương

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Tránh hai chiếc xe tải đi ngược chiều, xe khách chở đoàn cán bộ người có công, người có uy tín huyện Mường Lát, Thanh Hóa lao xuống ruộng. Ít nhất 10 người trên xe bị thương.

Xe khách lao xuống ruộng, hơn 10 người bị thương - Ảnh 1.

Một trong hai chiếc xe tải lao xuống vệ đường - Ảnh: DOÃN HÒA

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 12h trưa 8-6, chiếc xe khách biển kiểm soát tỉnh Thanh Hóa chạy trên đường tránh TP Vinh hướng Bắc-Nam.

Khi đi đến địa phận xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, TP Vinh, do tránh hai xe tải chạy ngược chiều, xe khách va chạm với một chiếc xe tải rồi bất ngờ lao thẳng xuống ruộng.

Hiện trường vụ tai nạn và các nạn nhân đang được cấp cứu - Video: DOÃN HÒA

Vụ tai nạn làm ít nhất 10 người bị thương được 4 xe cứu thương đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở TP Vinh.

Tại hiện trường, hai chiếc xe tải đều bị hư hỏng nặng, trong đó một chiếc xe nằm lật ngang đường khiến giao thông qua đường tránh TP Vinh ách tắc.

Các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết lúc 12h35 bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ tai nạn trên. 

Các nạn nhân đều bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, chân và tay; không có trường hợp nào nguy kịch đến tính mạng.

Xe khách lao xuống ruộng, hơn 10 người bị thương - Ảnh 3.

7 nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ông Thao Chống Lâu (53 tuổi, ngụ xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa), đoàn của ông gồm 30 người là cán bộ người có công với cách mạng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xuất phát từ 2h sáng 8-6 đi Quảng Trị thăm di tích lịch sử.

Khi xe đi đến đường tránh Vinh thì ông Lâu nhìn thấy hai chiếc xe tải đi ngược chiều vượt nhau,  tài xế xe khách phải đánh lái xuống ruộng.

Đến 15h30 chiều 8-6, lực lượng chức năng đang đưa xe cứu hộ đến cẩu xe bị nạn ra khỏi hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại trên đường tránh TP Vinh.

Xe khách lao xuống ruộng, hơn 10 người bị thương - Ảnh 4.

Chiếc xe khách bị hư hỏng sau vụ tai nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Vụ xe lật đèo Khánh Lê: Tài xế không chạy quá tốc độ Vụ xe lật đèo Khánh Lê: Tài xế không chạy quá tốc độ

TTO - Cơ quan chức năng đã trích xuất camera giám sát và nhận thấy chiếc xe gây bị lật đèo ở Khánh Lê chạy với tốc độ 46km/h, tốc độ được cho phép.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên