11/07/2014 18:07 GMT+7

Xe khách đấu đầu, hai tài xế nguy kịch

TR.T.
TR.T.

TTO - Sáng 11-7, hai xe khách loại 24 chỗ lưu thông ngược chiều nhau trên Quốc lộ 26 (tuyến Đắk Lắk - Khánh Hoà) đã tông trực diện vào nhau. Bốn người bị thương, trong đó 2 tài kế nguy kịch.

Xe khách đâm xe tải: đang cấp cứu 20 khách du lịchXe giường nằm, ôtô, xe máy tông liên hoàn, 1 người chết

mvnvrGul.jpgPhóng to
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Tr.T.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đang tích cực cấp cứu cho 4 nạn nhân trong vụ tai nạn trên.

Bốn người bị thương gồm Nguyễn Ngọc Hiển (36 tuổi, tài xế), Nguyễn Tấn Phúc (41 tuổi, tài xế), Trương Văn Trí (17 tuổi) và Trương Khánh Vi (13 tuổi, cùng ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Trong đó, anh Hiển bị thương nặng nhất do đa chấn thương, đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 9g30 sáng 11-7, tại km57+300, thuộc địa phận thôn 19, xã Ea Mta (M’Đrắk) hai xe khách loại 24 chỗ ngồi (biển số Đắk Lắk) lưu thông ngược chiều nhau trên Quốc lộ 26, tuyến Đắk Lắk - Khánh Hoà đã va chạm cực mạnh do không làm chủ tốc độ.

Cú va chạm đã khiến phần đầu của hai xe khách nói trên bị hư hỏng nặng, hai tài xế bị thương nặng cùng một số hành khách đi trên xe bị thương nhẹ được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện M’Đrắk.

Sau đó 4 nạn nhân nêu trên được đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục cứu chữa, số khách đi xe bị thương nhẹ đã được sơ cứu và tiếp tục đón xe khác đi tiếp.

Một cán bộ thuộc phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT tỉnh, huyện M’Đrắk cùng người dân đưa người bị thương đi bệnh viện, đảm bảo lưu thông trên tuyến đường. Vụ việc đang được CSGT huyện M’Đrắk tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

TR.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên