24/02/2012 15:04 GMT+7

Xe khách bị tai nạn tại Lào, 3 người chết

V.TOÀN - VŨ DUY ĐỒNG
V.TOÀN - VŨ DUY ĐỒNG

TTO - Thiếu tá Trần Đức Hà, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), xác nhận chiều 23-2 một xe chở khách Việt Nam đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên đèo Na Hin (Lào).

Thiếu tá cho biết: "Từ 21g tối 23 đến sáng 24-2, người nhà những nạn nhân bị tai nạn trên xe lữ hành do anh Đậu Bá Đàn lái đã liên tục xin ưu tiên làm thủ tục qua cửa khẩu Cầu Treo để đưa người nhà về Việt Nam cấp cứu".

nPUAgV73.jpgPhóng to
Bác sĩ chuẩn bị bó bột cho một nạn nhân bị gãy chân - Ảnh: V.D.Đồng

Thiếu tá Hà cho biết thêm: "Xe của anh Đàn mang biển số Lào chuyên đi tuyến TP Vinh (Nghệ An) - Viên Chăn. Ông Đàn làm thủ tục qua cửa khẩu lúc 11g ngày 23-2. Khi đi đến đèo đất thuộc bản Na Hin, huyện Camkớt, tỉnh Bôlikhămxay (Lào), cách cửa khẩu Cầu Treo 100km thì bị tai nạn.

Hậu quả hai người trên xe bị chết tại chỗ, một người khác chết trên đường đưa về VN cấp cứu, 17 người bị thương. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn".

Hiện mới có 11 nạn nhân đã được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, gồm:

1. Nguyễn Văn Nam, 54 tuổi, trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An2. Lô Thị Huyền, 24 tuổi, xã Châu Thuận, huyện Quế Phong, Nghệ An3. Đặng Danh Lộc, 40 tuổi, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An4. Bùi Công Sơn, 50 tuổi, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An5. Lê Duy Tình, 56 tuổi, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.6. Nguyễn Văn Bảo, 66 tuổi, phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An.7. Nguyễn Bá Đàn, 31 tuổi, xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.8. Phạm Văn Hóa, 47 tuổi, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh9. Nguyễn Ngọc Tuấn, 24 tuổi, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An.10. Lê Văn Hoàn, 46 tuổi, phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An.11. Nguyễn Quang Đề, 32 tuổi, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An.

V.TOÀN - VŨ DUY ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên