06/06/2022 21:33 GMT+7

Xe khách 50 chỗ cháy trơ khung trên đèo Khánh Lê

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Ông Văn Ngọc Hường, chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết vào 17h50 ngày 6-6 tại đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Sơn Thái đã xảy ra vụ cháy xe khách 50 chỗ. Toàn bộ xe và hàng hóa bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người.

Xe khách 50 chỗ bốc cháy trên đèo Khánh Lê - Video: THUẬN THANH

Xe khách 50 chỗ cháy trơ khung trên đèo Khánh Lê - Ảnh 2.

Xe khách 50 chỗ bốc cháy trên đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt tối 6-6 - Ảnh cắt từ clip

Theo ông Hường, xe khách 50 chỗ biển số 49V-01072 do tài xế Đinh Tài (49 tuổi) di chuyển từ hướng Đà Lạt - Nha Trang đến đèo Khánh Lê đoạn km+700, qua xã Sơn Thái thì bốc cháy. Trên xe có 48 người gồm hành khách, tài xế và phụ xe. Ngay khi phát hiện đám cháy, tài xế và hành khách đã kịp thời xuống xe thoát nạn.

Nguyên nhân vụ cháy do nổ lốp bánh xe và bốc cháy. Đến 18h50, lực lượng cứu hỏa đến chữa cháy, hậu quả xe khách cháy trơ khung, cửa sổ vỡ tung và nhiều hàng hóa trên xe bị cháy rụi.

Công an huyện Khánh Vĩnh đã đến bảo vệ hiện trường, tuy nhiên vì trời tối nên sáng hôm sau tổ công tác mới có thể kiểm tra, khám nghiệm hiện trường. Phía công ty cũng đã bố trí xe khác đưa khách đi đúng lịch trình.

Tại hiện trường đám cháy bốc cao dữ dội, nhiều ôtô đi trên đèo phải dừng lại từ xa để tránh đám cháy từ xe khách.

Xe tải cháy dữ dội ở dốc cầu Rạch Miễu, tài xế ráng chạy thêm 300m để không cháy xe khác Xe tải cháy dữ dội ở dốc cầu Rạch Miễu, tài xế ráng chạy thêm 300m để không cháy xe khác

TTO - Khi xe tải chở đầy thùng bia vừa xuống dốc cầu Rạch Miễu thì có khói bốc ra từ phía đầu xe và sau đó bốc cháy dữ dội. Tài xế lái xe chạy thêm 300m, ra khỏi khu vực dốc cầu mới dừng xe để không gây tai nạn cho xe khác.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên