10/11/2016 22:02 GMT+7

Xe hơi tông trực diện và cắm đầu vô gầm xe buýt

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Đang chạy ngược chiều nhau, một xe hơi tông trực diện xe buýt khiến đầu xe hỏng nặng và kẹt cứng dưới đầu xe buýt. Gần 20 hành khách trên xe buýt một phen hú vía sau cú va chạm.

Lực lượng chức năng mất nhiều giờ để điều tiết giao thông và tìm cách tách hai xe này ra khỏi hiện trường - Ảnh: BỬU ĐẤU
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 91 giữa xe hơi và xe buýt - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tối 10-11, thiếu tá Nguyễn Thanh Liêm - đội phó cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Tịnh Biên (An Giang)  - cho biết đến hơn 18g cùng ngày, hai xe tông nhau đã được xe cứu hộ từ TP Châu Đốc vào kéo ra khỏi hiện trường.

Ông Liêm cho biết do tông trực diện mạnh, đầu xe hơi dính chặt dưới đầu xe buýt nên tài xế ôtô bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, còn tài xế xe buýt chỉ bị trầy xước nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra gần đầu giờ chiều 10-11 trên tuyến quốc lộ 91 đoạn ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, An Giang. Xe hơi do chị Phạm Ngọc Hà C. (32 tuổi, ở TP Rạch Giá, Kiên Giang) cầm lái chạy hướng Châu Đốc - Tịnh Biên tông trực diện vào đầu xe buýt do tài xế Nguyễn Hữu Toàn (34 tuổi, xã Vĩnh Tre, huyện Châu Phú, An Giang) đang chạy hướng ngược lại.

Lúc này trên xe buýt có khoảng 20 hành khách. “Tôi đang chạy thì bất ngờ thấy bóng xe trắng tông ào tới đầu xe nên tôi liền thắng gấp. Các hành khách trên xe tôi bị trầy xước tay chân. Cũng may không ai bị thương nặng” - tài xế Toàn kể lại.

 

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên