20/06/2014 06:10 GMT+7

Xe gắn biển số đỏ để kinh doanh

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TT - Ngày 19-6, xe mang biển số quân đội (biển đỏ) chở hàng qua quốc lộ 1 của Bình Thuận đã vắng bóng khi lực lượng chức năng trạm cân trọng tải Bình Thuận trong những ngày qua liên tục mạnh tay xử lý vi phạm.

Trạm cân “đau đầu” với xe tải biển số đỏ Hai xe tải biển số đỏ giả "dính lưới" tại Bình Thuận

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, riêng hai chiếc xe biển đỏ TH-4995 và KP-2581 sau khi xác minh số khung, số máy tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận thì thực chất hai xe này là xe dân sự biển số trắng 64C-00059, 81K-9393 của các chủ xe ở Vĩnh Long, Gia Lai. Trích xuất dữ liệu của Đăng kiểm VN cho thấy thời hạn kiểm định của hai xe trên lần lượt là ngày 22-10-2013 và 11-5-2014.

Tuy nhiên, trong giấy tờ mà các tài xế xuất trình cho cơ quan chức năng, xe biển đỏ TH-4995 có chứng nhận đăng ký số 1470/2, ghi Cục Quản lý xe máy (Bộ Quốc phòng), nhãn hiệu Daewoo, số khung, số máy thuộc đơn vị Cục Vận tải Tổng cục Hậu cần, cấp ngày 10-9-1996. Xe còn lại ghi thuộc đơn vị Quân khu 7, cấp ngày 10-9-1997. Ông Trần Minh Tiến, giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Bình Thuận, nhìn nhận đang diễn ra tình trạng nhiều xe tải hết hạn kiểm định được gắn biển số đỏ để tham gia kinh doanh vận tải.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên