17/01/2022 16:21 GMT+7

Xe đầu kéo đổ đèo Bảo Lộc, lật vào 3 xe lớn khác

PHÚC QUÂN
PHÚC QUÂN

TTO - Chiếc xe đầu kéo đang đổ đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) khi vào cua gấp thì bị lật đè lên chiếc xe tải đông lạnh gây ra vụ tai nạn liên hoàn thêm với 2 xe lớn khác.

Xe đầu kéo đổ đèo Bảo Lộc, lật vào 3 xe lớn khác - Ảnh 1.

Phần thân xe khách Thành Bưởi hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: P.Q.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe lớn xảy ra vào khoảng 13h trưa nay 17-1 tại km105 quốc lộ 20 đèo Bảo Lộc thuộc địa phận TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, xe đầu kéo do tài xế Hoàng Đình Quang (37 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức, TP.HCM) đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt - TP.HCM.

Khi đến khúc cua tay áo tại km105 đèo Bảo Lộc thì xe đầu kéo bị lật khiến thùng xe văng trúng xe tải đông lạnh do tài xế Phan Chí Cường (28 tuổi, ngụ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt.

Xe đầu kéo đổ đèo Bảo Lộc, lật vào 3 xe lớn khác - Ảnh 2.

Đầu xe đầu kéo và xe khách biến dạng sau vụ tai nạn - Ảnh: M.V.

Tiếp đó, xe đầu kéo tiếp tục trượt dài về phía trước lao vào xe khách của nhà xe Thành Bưởi do tài xế Nguyễn Trí Tuấn (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) cầm lái đang lên đèo Bảo Lộc, đi phía sau xe tải đông lạnh. Xe ben do tài xế Nguyễn Thế Sử (48 tuổi, ngụ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông phía sau không kịp xử lý đã tông vào xe khách Thành Bưởi.

Hiện trường vụ tai nạn là một đống đổ nát kéo dài hàng chục mét trên đèo Bảo Lộc. Trong đó, phần cabin xe đầu kéo và toàn bộ chiếc xe tải đông lạnh bị giập nát biến dạng nằm ngổn ngang; phần đầu và 1/2 thân xe khách Thành Bưởi phía bên tài biến dạng. 

Lúc tai nạn xảy ra, trên xe khách Thành Bưởi có 33 hành khách. Vụ tai nạn khiến 2 tài xế và 2 hành khách trên xe Thành Bưởi bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng.

Xe đầu kéo đổ đèo Bảo Lộc, lật vào 3 xe lớn khác - Ảnh 3.

Tai nạn khiến xe cộ ách tắc cả 2 chiều kéo dài trên suốt tuyến đèo - Ảnh: P.Q.

Vụ tai nạn liên hoàn còn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc tê liệt cả 2 chiều, xe cộ nối đuôi nhau kéo dài trên toàn bộ tuyến đèo. Ghi nhận đến 15h cùng ngày, các lực lượng vẫn đang nỗ lực giải phóng hiện trường vụ tai nạn, xe cộ đang ách tắc kéo dài.

Dồn sức hỗ trợ địa phương làm cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương Dồn sức hỗ trợ địa phương làm cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương

TTO - Phó thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo các bộ - ngành dồn sức hỗ trợ địa phương thực hiện cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc - Liên Khương, thúc đẩy phát triển vùng. Đây là tuyến cao tốc quan trọng đấu nối vô tuyến Long Thành - Dầu Giây - Tân Phú.

PHÚC QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên