30/04/2022 07:15 GMT+7

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM

Tấn Phúc - Quốc Thắng
Tấn Phúc - Quốc Thắng

TTO – Trưa 30-4, Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2022 đã khép lại với chiến thắng ấn tượng của đội TP.HCM-Vinama khi đoạt cúp vô địch đồng đội, đồng thời tay đua Igor Frolov thâu tóm áo vàng lẫn áo chấm bi đỏ.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 1.

Igor Frolov đã giành 'cú đúp' áo vàng và áo chấm bi đỏ - Ảnh: TẤN PHÚC

Chặng đua cuối cùng (chặng thứ 23) từ Madagui đến TP.HCM có lộ trình gần 140km đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Những đợt tấn công đã diễn ra liên tục ngay sau khi xuất phát giúp một nhóm khoảng 13 tay đua ít có khả năng tranh chấp các thứ hạng tổng sắp cao vượt lên dẫn đầu.

Ở phía sau, hai êkip của TP.HCM là TP.HCM-Vinama và TP.HCM-New Group không tổ chức rượt đuổi mà chỉ chạy giữ tầm khoảng 2 phút và kèm chặt những đối thủ cạnh tranh trực tiếp áo vàng với Igor Frolov (TP.HCM-Vinama).

Nhưng đường dài, nhóm đi đầu không có sự đồng lòng nên 3 tay đua, trong đó có áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), đã bứt tốp thoát đi. Khi gần về đích, trước áp lực bởi sự rượt đuổi ráo riết của nhóm tay đua mạnh được dẫn đầu bởi Dược Domesco Đồng Tháp, Xuân Lộc vẫn cố gắng đi một mình về đích.

Tuy nhiên, nỗ lực của tay đua trẻ này đã tan thành mây khói khi bị nhóm sau bắt kịp khi còn cách đích chỉ vài trăm mét. Và trong màn đọ nước rút về đích, tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM-New Group) đã xuất sắc là người giành chiến thắng.

Chiến thắng của Nguyệt Minh cũng đã khép lại một giải đấu hết sức thành công của xe đạp TP.HCM. Tay đua Igor Frolov (TP.HCM-Vinama) đã thâu tóm cả áo vàng (200 triệu đồng) lẫn áo đỏ dành cho vua leo núi (50 triệu đồng) chung cuộc. Trong khi đó, đội TP.HCM-Vinama cũng đăng quang với chiếc Cúp đồng đội danh giá (trị giá 100 triệu đồng).

Chiếc áo xanh chung cuộc (50 triệu đồng) dành cho tay đua có nước rút tốt nhất đã thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời). Xuân Lộc, dù không thành công trong nỗ lực giành chiến thắng ở chặng đua cuối cùng, nhưng đã xuất sắc giành được áo trắng chung cuộc (30 triệu đồng) dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Những hình ảnh trong lễ trao giải Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022:

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 2.

Đội TP.HCM-Vinama đoạt Cúp đồng đội - Ảnh: N.K

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 3.

Igor Frolov giành áo vàng chung cuộc Cúp truyền hình TP.HCM 2022 - Ảnh: N.K

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 4.

Nguyễn Tấn Hoài đoạt áo xanh chung cuộc - Ảnh: N.K

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 5.

Igor Frolov giành danh hiệu vua leo núi - Ảnh: N.K

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 6.

Phạm Lê Xuân Lộc giành áo trắng chung cuộc - Ảnh: N.K

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 7.

Tại lễ bế mạc, ông Hồ Song Ngọc - Tổng giám đốc CTCP Tôn Đông Á – đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19 cho ông Ngô Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - đại diện nhận. Trong khi đó, Ông Nguyễn Văn Đại - Phó Tổng giám đốc CTCP Tôn Đông Á – đã trao 70 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vì COVID-19 tại TPHCM - Ảnh: M.Q

Một số diễn biến chính của chặng 23:

10h59: Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM-New Group) đã giành thắng ở chặng cuối cùng của Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2022 bằng màn nước rút ấn tượng.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 8.

Lê Nguyệt Minh được trao giải nhất chặng 23 - Ảnh: N.K

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 9.

Lê Nguyệt Minh mừng chiến thắng cuối cùng tại Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 trước Hội trường Thống Nhất - Ảnh: N.K

10h55: Tay đua 17 tuổi Xuân Lộc đang thoát đi 1 mình. Người hâm mộ chờ đợi đoàn đua trước Hội trường Thống Nhất.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 10.

Ảnh: Nguyên Khôi

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 11.

Ảnh: NGUYÊN KHÔI

10h50: Đoàn đua đã về đến cầu Sài Gòn. Nhóm tay đua mạnh được dẫn đầu bởi các tay đua Đồng Tháp đang tăng tốc đuổi theo nhóm đầu.

10h45: Nhóm tay đua mạnh bắt đầu xuất hiện những đợt tấn công, đẩy tốc độ đoàn đua lên khá cao để đuổi theo 3 tay đua đi đầu.

10h35: Đoàn đua đang lao nhanh về đích với khoảng cách 15km. Nhóm đầu gồm 3 VĐV được dẫn đầu bởi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và có khoảng cách gần 2 phút với nhóm tay đua mạnh.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 12.

Ba tay đua đang dẫn đầu - Ảnh: M.Q.

10h25: Đoàn đua còn cách đích khoảng 25km. HLV Trần Văn Quýt của Dược Domesco Đồng Tháp cho biết: “Nếu vào tầm 10km cuối mà khoảng cách giữa nhóm đầu và nhóm tay đua mạnh không quá lớn thì Dược Domesco Đồng Tháp sẽ lên kéo đưa nhóm sau đuổi theo để về đích đọ nước rút. Tuy nhiên, nếu khoảng cách quá xa thì chúng tôi sẽ để nhóm đầu về đích luôn”.

10h10: HLV Đỗ Thành Đạt của TP.HCM-Vinama cho biết: Đây là thế trận an toàn đối với áo vàng Igor Frolov cũng như vị trí đầu bảng tổng sắp đồng đội của TP.HCM-Vinama. Thế nên chúng tôi sẽ "thả" luôn cho các tay đua đi đầu về đích nếu họ đủ sức. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ xem động thái sắp tới của những đội mạnh như Tập đoàn Lộc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp…"

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 13.

Ảnh: M.Q

10h05: Áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) đang cố gắng thoát đi một mình

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 14.

Ảnh: M.Q.

09h45: Tay đua Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương) đã xuất sắc bứt tốc để giành chiến thắng ở điểm thưởng dọc đường (sprint) thứ hai. 

Các tay đua thực hiện màn nước rút để tranh giải thưởng dọc đường sprint 2 - Clip: M.Q.

09h40: Đoàn đua đã đến khu vực Dầu Giây (Đồng Nai). Nhóm đầu gồm 13 VĐV, trong đó có áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7), đang đi với tốc độ xấp xỉ 50km/h.

09h35: Các tay đua TP.HCM vẫn đang kiểm soát đoàn đua, giữ tầm dưới 1 phút so với nhóm đầu để bảo vệ áo vàng Igor Frolov

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 16.

Ảnh: M.Q.

09h30: Đoàn đua chỉ còn cách đích khoảng 60km 

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 17.

Đoàn đua chỉ còn cách đích khoảng 60km - Đồ họa: HTV

09h25: Tốp đầu với gần 20 tay đua đang cố gắng thoát đi nhưng khoảng cách với nhóm áo vàng chưa lớn.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 18.

Đồ họa: HTV

09h20: Các tay đua đang tranh tài quyết liệt

Các tay đua tranh tài quyết liệt - Clip: M.Q.

09h15: Đông đảo người hâm mộ chào đón đoàn đua 

Đông đảo người hâm mộ chào đón đoàn đua – Nguồn: HTV

09h10: Nhóm sau đã bắt kịp Huỳnh Thanh Tùng chỉ sau hơn 1km nỗ lực thoát đi.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 21.

Ảnh: M.Q.

08h55: Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) tận dụng một con dốc để tấn công, cố gắng thoát đi một mình. Thanh Tùng đang xếp hạng 65 trên bảng tổng sắp.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 22.

Ảnh: M.Q

08h50: Khoảng cách giữa các tay đua đi đầu với nhóm của áo vàng Igor Frolov chỉ là 35 giây.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 23.

Đồ họa - HTV

08h45: Các tay đua ở nhóm đầu đi qua cầu La Ngà (Đồng Nai).

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 24.

Ảnh: M.Q.

08h40: Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) đã giành chiến thắng ở điểm thưởng dọc đường (sprint) đầu tiên. Các vị trí tiếp theo là Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Nguyễn Phạm Quốc Khang (GSB Đồng Nai) và Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp).

Các tay đua đọ nước rút ở sprint 1 – Nguồn: M.Q

08h35: Người dân hai bên đường chào đón đoàn đua. 

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 26.

Nhóm tay đua đang vượt lên dẫn đầu - Ảnh: M.Q

08h25: Êkip TP.HCM bảo vệ áo vàng cho Igor Frolov

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 27.

Ảnh: M.Q.

08h15: Đoàn đông phía sau vẫn đang giữ tầm với những tay đua đi đầu.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 28.

Áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) đang thi đấu rất tập trung - Ảnh: M.Q

08h10: Nhà báo Minh Quang (báo Pháp luật TP.HCM) trên đường đua nhận định: Các tay đua Đồng Nai tổ chức tấn công mạnh mẽ với hi vọng đánh chiếm bảng tổng sắp đồng đội.

Các tay đua đang thi đấu cống hiến cho người hâm mộ - Clip: M.Q

08h00: Thời tiết mát mẻ tạo điều kiện cho các tay đua đẩy tốc độ lên rất cao. Có khi hơn 53 km/h. 

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 30.

Khá đông người dân chào đón và cổ vũ đoàn đua - Ảnh: M.Q

7h50: Một nhóm nhỏ các tay đua không còn khả năng tranh chấp thứ hạng cá nhân cao đang cố gắng thoát đi.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 31.

Một nhóm tay đua đang cố gắng thoát đi - Ảnh: M.Q.

07h45: Các tay đua TP.HCM-Vinama và TP.HCM-New Group đã tràn lên đầu để kiểm soát đoàn đua, hỗ trợ Igor Frolov bảo vệ áo vàng.

7g40: Đoàn đua chính thức tranh tài. 

Đoàn đua chính thức tranh tài chặng 23, cũng là chặng đua cuối cùng của Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Thực hiện: M.Q

7h35: Các tay đua đã xuất phát tại trạm dừng chân Nam Hữu (đèo chuối). 

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 33.

Các tay đua trước giờ xuất phát - Ảnh: M.Q.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 34.

Các tay đua trước giờ xuất phát - Ảnh: M.Q.

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 35.

Các tay đua trước giờ xuất phát - Ảnh: M.Q.

7h30: Các tay đua đã sẵn sàng cho chặng đua cuối cùng của giải. 

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 36.

Các tay đua đã sẵn sàng cho chặng đua cuối cùng của giải - Ảnh: M.Q

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 37.

Các tay đua đã sẵn sàng cho chặng đua cuối cùng của giải - Ảnh: M.Q

7h15: Hầu hết các đội đua đã tập trung đầy đủ tại điểm xuất phát. Theo thông tin từ ban tổ chức, tình hình giao thông khá thuận lợi. 

Xe đạp TP.HCM thắng lớn ở Cúp truyền hình TP.HCM - Ảnh 38.

Igor Frolov thoải mái trước giờ xuất phát - Ảnh: T.Hải

Trước chặng đua chung kết, cua-rơ người Nga Igor Frolov với biệt danh "người không phổi" vẫn đang dẫn đầu bảng tổng sắp áo vàng và áo chấm bi đỏ. Trong khi đó, tay đua Nguyễn Tấn Hoài tiếp tục mặc áo xanh tổng sắp.

Sáng nay (30-4), các tay đua sẽ thi đấu chặng cuối cùng từ Madagui đến TP.HCM với lộ trình 140km. Dự kiến 7g30 các tay đua sẽ chính thức xuất phát.

TTO tiếp tục cập nhật những diễn biến chính của chặng đua...

Chặng 23 Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2022: Madagui – TP.HCM (lộ trình dự kiến 138 km)

07:00: Tập trung tại Trạm dừng chân Nam Hữu (đèo Chuối)

07g30: Xuất phát chính thức

07h45: (11 km) vào địa phận tỉnh Đồng Nai gặp Trạm thu Phí phí Tân Phú – tiếp tục đi quốc lộ 20

08h25: (40 km) Huyện Định Quán – (50 km) Cầu La Ngà

09h30: (86 km) đến ngã 3 Dầu Giây rẽ phải vào quốc lộ 1A

10h05: (110 km) qua Hố Nai, Trảng Bom – Trạm thu phí huyện Thống Nhất – (114,2 km) qua Tân Hòa, Biên Hòa

10h25: (125,7km) qua ngã 3 Vũng Tàu – Trạm thu phí cầu Đồng Nai

10h40: (136 km) qua ngã 4 Thủ Đức (đi trên cầu vượt)

11h00: qua cầu Rạch Chiếc

11h10: qua cầu Sài Gòn – ngã tư Hàng Xanh (đi trên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh), đi vào đường Điện Biên Phủ

11h15: (152 km) đến vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm, rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (không ôm vòng xoay) – đến ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Thị Minh Khai đi thẳng vào Nguyễn Bỉnh Khiêm (đi vào đường một chiều) – đến trước Thảo Cầm Viên rẽ phải vào đường Lê Duẩn (cách đích 900 m) và (155 km) về đích phía trước Hội trường Thống Nhất.

+ Sprint 01: tại La Ngà sau xuất phát 45 km

+ Sprint 02: khu vực ngã ba Dầu Giây sau xuất phát 102km

* Dự kiến về đích từ 11h15 – 11h35


Màn trình diễn vượt trội về đẳng cấp của Igor Frolov Màn trình diễn vượt trội về đẳng cấp của Igor Frolov

TTO - Ngày 27-4, tay đua Igor Frolov (TP.HCM-Vinama) đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội các đối thủ tại Cúp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 khi một mình ung dung về đích đầu tiên ở chặng 20 từ TP Nha Trang đến TP Đà Lạt.

Tấn Phúc - Quốc Thắng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên