31/03/2023 17:20 GMT+7

Xe cứu thương bốc cháy, bệnh nhân bị bỏng nặng

Chiếc xe cứu thương của nhóm thiện nguyện chở bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên xuống Hà Nội điều trị thì bốc cháy, người bệnh bị bỏng nặng.

Xe cứu thương bốc cháy, bệnh nhân bị bỏng nặng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Người dân cung cấp

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng 31-3, tại phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Vào thời gian trên, một xe cứu thương chạy từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đến gần chợ Noong Bua (phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ). Sau tiếng nổ lớn, chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Cảnh sát đã huy động hai xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Điện Biên) đến hiện trường dập lửa.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên xe cứu thương có bốn người. Vụ cháy khiến một nữ bệnh nhân bị bỏng nặng.

Theo người nhà, nữ bệnh nhân này bị câm, điếc bẩm sinh. Sau khi sinh em bé ít ngày, chị bị trầm cảm và được chẩn đoán ung thư tuyến giáp, đang trên đường xuống Hà Nội khám bệnh.

Bệnh nhân sau đó đã được đưa trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để xử lý bỏng.

Được biết, xe cứu thương bị cháy là xe của một đoàn từ thiện chuyên hỗ trợ miễn phí đưa đón bệnh nhân đi khám, chữa bệnh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi xe cứu thương dừng để thay bình oxy mới thì bình oxy phát nổ khiến chiếc xe bị cháy.

Xe cứu thương liên tục hú còi, hàng dài ô tô vẫn chen vào làn khẩn cấp cao tốc Pháp VânXe cứu thương liên tục hú còi, hàng dài ô tô vẫn chen vào làn khẩn cấp cao tốc Pháp Vân

Chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân bị bỏng từ Hà Nam lên Hà Nội cấp cứu, tuy nhiên mất khoảng 15 phút để thoát khỏi đoạn đường dài 1,5km vì hàng dài ô tô đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên