05/01/2017 21:50 GMT+7

Xe chuyển phát nhanh tông ba bà cháu rồi bỏ chạy

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Khoảng 7giờ 30 tối 5-1, người dân phường Thắng Lợi (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã đưa ba bà cháu cùng tài xế xe tải nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng sau vụ tai nạn xảy ra trước đó.

Sau khi bỏ chạt xe tải tiếp tục tông vào quán nước ven đường - Ảnh: THÁI THỊNH
Sau khi bỏ chạt xe tải tiếp tục tông vào quán nước ven đường - Ảnh: THÁI THỊNH

Theo người dân chứng kiến kể lại, vào khoảng 6 giờ 20 ba bà cháu gồm bà Nguyễn Thị P. (55 tuổi), Nguyễn Thị Thùy T. (35 tuổi), bé Nguyễn Thị Bảo N. (8 tuổi) trú tại phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) đang chở nhau trên xe máy lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt.

Vào thời điểm trên một chiếc xe chuyển phát nhanh do tài xế Nguyễn Công Chúng (31 tuổi, trú tại khối , phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường Lý Thường Kiệt và Nguyễn Thị Minh Khai thì xảy ra tai nạn.

“Cú tông mạnh khiến ba bà cháu ngã xuống lề đường, bà Phước bị hôn mê bất tỉnh. Sau khi gây ra vụ tai nạn, thay vì dừng lại đưa ba bà cháu đi bệnh viện chữa trị tài xế xe tải lại phóng xe bỏ chạy” một người dân chứng kiến bức xúc kể lại.

Thấy bất bình nhiều người dân đuổi theo yêu cầu tài xế dừng lại. Chạy được một đoạn, khi đến ngã 4 đường Trần Phú và Y Jút thì tài xế mất tay lái và đâm vào cột điện ngay sát mặt đường.

Đến 8 giờ tối cùng ngày, trao đổi với PV Tuổi Trẻ bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk cho biết bốn bệnh nhân trong vụ tai nạn nói trên nhập viên trong tình trạng chấn thương khá nặng. Hai bệnh nhân bị nặng nhất là bà Phước vẫn đang hôn mê và tài xế Chúng bị gãy một chân.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên