Phóng to |
| Ôtô điện chở khách “sánh vai” cùng các phương tiện khác trên phố cổ Hà Nội - Ảnh: Quang Thế |
Người dân địa phương và du khách thích đi ôtô điện nhưng xe này không được sản xuất theo tiêu chuẩn ôtô chở khách, không được kiểm định vì chưa có quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật...
Thấy tiện lợi...
Nhiều tháng qua, người dân ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã quen dần với ôtô điện. Cứ chiều tối là nhiều tốp thanh niên, người già rủ nhau mua vé lên ôtô điện đi hóng mát, ngắm cảnh lòng vòng TP. Bà Nguyễn Thị Hồng, một người dân thường dẫn cháu đi xe điện mỗi đêm, tâm sự: “Xe chạy chậm, không ồn, ngắm cảnh được mà giá vé cũng vừa túi tiền (12.000 đồng/vé người lớn, 8.000 đồng/vé trẻ em) nên hai đứa cháu ngoại của tôi rất thích”.
Ông Huỳnh Tấn Đạt, giám đốc bến xe TP Biên Hòa, cho biết từ tháng 2 năm nay, Sở Giao thông vận tải Đồng Nai cho bến xe khai thác thử nghiệm một tuyến vận tải khách cố định kết hợp với tham quan bằng ôtô điện trong cự ly đi về 3,5km ở nội ô TP Biên Hòa. Để khai thác tuyến này, khoảng 19g mỗi ngày, bến xe bố trí hai xe điện ra công viên Phan Văn Trị để túc trực, phục vụ hành khách. Cũng theo ông Đạt, các cụ già rủ nhau đi chùa hoặc đi đám cưới đã lựa chọn ôtô điện để giảm chi phí. Học sinh đi học thêm buổi tối có lúc cũng đón ôtô điện để về nhà. Vừa qua TP đã đề nghị bến xe Biên Hòa đầu tư mới khoảng 30 ôtô điện với nguồn vốn xã hội hóa để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
...Nhưng chưa đăng kiểm
Cũng như hành khách đi ôtô điện, những người định đầu tư mở rộng hoạt động của loại xe này chỉ thấy sự tiện lợi của xe chứ không đặt vấn đề xe chưa đăng kiểm thì không được chở khách tham gia giao thông trên đường công cộng. Ông Huỳnh Tấn Đạt cho biết: “Các nơi như Đà Nẵng, Nghệ An... đã “xé rào” đưa ôtô điện vào vận chuyển khách công cộng kết hợp với tham quan du lịch rất rầm rộ. Bến xe TP Biên Hòa thấy xu hướng phát triển xe điện tạo mỹ quan đô thị, giảm ô nhiễm môi trường cũng đang bàn với đối tác để đầu tư ôtô điện đưa khách tham quan ở khu du lịch. Tuy nhiên, khâu vướng nhất hiện nay là không ai kiểm định loại xe này”. Cũng theo ông Đạt, ôtô điện của bến xe TP Biên Hòa đang hoạt động nói trên dù được cơ quan công an cấp biển số, nhưng muốn đi đăng kiểm để kiểm định xe vẫn không được.
Đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai thừa nhận do Bộ Giao thông vận tải chưa có quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật về kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường đối với loại ôtô điện nên không thể kiểm định. Khi không được cơ quan đăng kiểm kiểm định thì về nguyên tắc không thể hoạt động trên đường giao thông công cộng.
|
Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu: ôtô điện cũng ra đường công cộng Từ tháng 7-2010, Công ty cổ phần Đồng Xuân (Hà Nội) đã đưa 20 chiếc ôtô điện hoạt động thí điểm trên tuyến du lịch phố cổ, xung quanh hồ Gươm. Lộ trình hoạt động của ôtô điện trên đường công cộng dài khoảng 7km, đi qua 28 tuyến phố, 13 phố nghề, các đình chùa và 8 di tích lịch sử, thắng cảnh khu vực hồ Hoàn Kiếm và chợ Đồng Xuân... Tháng 6-2011, UBND TP Hà Nội cũng cho phép Công ty TNHH nhà nước một thành viên Hồ Tây triển khai thí điểm “Dự án du lịch, văn hóa, lịch sử hồ Tây bằng ôtô điện”. Công ty này được thí điểm nhập khẩu 30 ôtô chạy bằng điện để chở khách du lịch tham quan khu vực xung quanh hồ Tây (hành trình dài 18,6km). * Tại nhiều khu du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngoài việc sử dụng ôtô điện để đưa đón du khách đi lại trong khuôn viên khu du lịch, khách sạn, người ta còn dùng loại xe này chở khách trên đường giao thông công cộng đi tham quan các điểm du lịch. Ông Dương Viết Tri, trưởng phòng quản lý phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết hiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũng chưa cấp đăng ký, đăng kiểm cho ôtô điện. “Chưa thấy nước nào cho ôtô điện chạy trên đường công cộng” Đó là khẳng định của ông Trịnh Ngọc Giao - cục trưởng Cục Đăng kiểm VN. Ông Giao cho biết Luật giao thông đường bộ không quy định hoạt động của ôtô điện và VN cũng chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật về kiểm định an toàn kỹ thuật và môi trường đối với phương tiện này. “Với loại ôtô điện chỉ đi trong phạm vi hẹp như công viên, nhà máy thì các nước trên thế giới không cho phép hoạt động giao thông công cộng. Cục Đăng kiểm không có chủ trương và cũng không xây dựng tiêu chuẩn xe này. Ngay cả Trung Quốc là nước sản xuất ôtô điện sử dụng nội bộ nhiều nhất thế giới cũng không cho loại xe này đi ra đường công cộng mà chỉ hoạt động trong công viên, khu công nghiệp, khu triển lãm rộng lớn, sân golf. Họ không cho xe này ra đường giao thông công cộng vì tiêu chuẩn không cho phép” - ông Giao nói. Theo ông Giao, Luật giao thông đường bộ quy định trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc tổ chức giao thông, quản lý giao thông đường bộ trong phạm vi đường mà tỉnh quản lý cũng như quy định cụ thể về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị. Vì vậy, các tỉnh muốn cho xe điện hoạt động trên đường công cộng thì tự chịu trách nhiệm. Ông Lê Mạnh Hùng - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - cũng cho biết về mặt kết cấu, chế tạo, ôtô điện chưa đảm bảo tiêu chuẩn tham gia giao thông công cộng như các loại ôtô bình thường khác. Chỉ riêng việc xe thiết kế không có cửa đóng kín nếu bị va chạm giao thông người trên xe dễ bị văng khỏi xe... Về chuyện một số thành phố đưa ôtô điện ra đường công cộng hoạt động, ông Hùng cho rằng Bộ Giao thông vận tải đang tính toán, nghiên cứu vấn đề này... |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận