18/08/2014 11:59 GMT+7

Xe chở người bệnh đang chạy bùng cháy dữ dội

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Chiếc ôtô loại 16 chỗ chở 12 người bệnh và người thân đang trên đường từ bệnh viện về nhà bốc cháy dữ dội khiến mọi người hoảng hốt.

Các bộ phận đầu xe bị thiêu rụi

Xe chở người bệnh bốc cháy, tài xế bỏ xe cứu người già - nguồn: TVO

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9g sáng 18-8 trên đường Trường Chinh đoạn qua phường Tân Hưng Thuận, Q. 12, TP.HCM.

Xe khách loại 16 chỗ ngồi do tài xế Phạm Minh Quang (40 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển đưa người bệnh và người thân trở về nhà sau khi khám bệnh tại một số bệnh viện ở TP.HCM.

Khi xe cách vòng xoay An Sương khoảng 100m, phía trước chiếc xe bốc khói kèm theo mùi khét bốc lên. Phát hiện sự việc, tài xế Quang nhanh chóng tấp xe vào lề đường và gọi hành khách thoát ra.

Một số hành khách lớn tuổi được tài xế bồng ra khỏi xe. Đưa hết hành khách ra ngoài, tài xế dùng bình chữa cháy nhỏ để dập lửa nhưng ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả chiếc xe.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp được điều đến để dập lửa nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tại hiện trường, chiếc xe trở thành một khối sắt đen sì, các băng ghế chỉ còn trơ khung sắt. Toàn bộ hành khách được chuyển sang một xe khác tiếp tục hành trình về Tây Ninh.

Nhờ chiếc xe có cánh cửa lớn nên các hành khách kịp thoát ra ngoài
Chiếc xe sau vụ cháy
Các cửa kính chắn gió chiếc xe bị vỡ toàn bộ
MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên