28/07/2019 13:00 GMT+7

Xe chở gỗ tông thẳng xe cảnh sát: 'Tội phạm càng liều, công an càng phải cứng'

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
HUỲNH CÔNG ĐÔNG

TTO - "Tội phạm càng liều lĩnh thì công an càng phải cứng rắn trấn áp, việc bị thương trong thi hành công vụ là không thể tránh khỏi", đại tá Phan Thanh Tám - phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 28-7.

Xe chở gỗ tông thẳng xe cảnh sát: Tội phạm càng liều, công an càng phải cứng - Ảnh 1.

Cảnh xe của nhóm đối tượng tông thẳng vào xe cảnh sát giao thông ở huyện Kông Chro, Gia Lai - Ảnh chụp màn hình

Đại tá Tám cho biết qua xem video, ông nhận thấy người điều khiển ôtô 12 chỗ đã bất chấp, cố ý tông thẳng vào xe của tổ công tác của CSGT đang chốt chặn giữa đường tại huyện Kông Chro.

"Người điều khiển xe lại sử dụng ma túy nên rất liều lĩnh. Người này biết chắc nếu tông thẳng vào tổ CSGT cũng sẽ không thoát khỏi nhưng vẫn cố điều khiển phương tiện lao vào nhóm công an. Video ghi lại cho thấy đối tượng rất liều lĩnh chống người thi hành công vụ, sẵn sàng chống trả quyết liệt với cơ quan chức năng khi bị lực lượng chức năng phát hiện", đại tá nhận định.

Theo đại tá Tám, hành vi này cơ quan cảnh sát điều tra sẽ làm rõ, đủ cơ sở sẽ khởi tố tội "giết người". 

"Còn trước mắt sẽ khởi tố tội chống người thi hành công vụ vì hành vi đã rõ ràng. Dư luận rất quan tâm vụ việc này. Người dân rất bất bình trước hành động nguy hiểm của nhóm tội phạm", đại tá Tám nói.

Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng cho biết hiện tỉnh đang triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm. Tháng 7 và tháng 8-2019, lực lượng công an đã ra quân xử lý người điều khiển phương tiện ôtô, xe gắn máy sử dụng rượu bia, chất ma túy.

Tại huyện Kông Chro, thời gian gần đây nổi cộm lên việc các đối tượng khai thác và vận chuyển gỗ trái phép, cơ quan công an đã triển khai các biện pháp để trấn áp loại tội phạm này.

Xe chở gỗ tông thẳng xe cảnh sát: Tội phạm càng liều, công an càng phải cứng - Ảnh 2.

Đại úy Nguyễn Đức Nhã đang điều trị tại khoa ngoại thần kinh và cột sống (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định) - Ảnh: THÁI THỊNH

Vụ việc một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương trong quá trình trấn áp tội phạm hôm 27-7, theo đại tá Phan Thanh Tám, là điều không may. Vì thế, trong quá trình trấn áp, công an xác định phải có các biện pháp nghiệp vụ để chiến sĩ không bị thương, hạn chế rủi ro tuy không thể đảm bảo 100%.

"Tội phạm càng liều lĩnh thì công an càng phải cứng rắn trấn áp, việc bị thương trong thi hành công vụ là không thể tránh khỏi. Thời gian tới ngành công an sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm hình sự. Ngành công an cũng sẽ có những biện pháp nghiệp vụ vừa trấn áp được tội phạm nguy hiểm vừa tự bảo vệ mình", đại tá Phan Thanh Tám nói. 

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, chiều 27-7 tại tỉnh lộ 667, thuộc thôn 5, xã Kông Yang, huyện Chông Kro (Gia Lai), các đối tượng chở gỗ đã dùng xe tông thẳng xe cảnh sát giao thông đang bố trí để chặn phương tiện, khiến đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương được đưa đi cấp cứu và chữa trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. 

Ba đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội cố ý chống người thi hành công vụ và củng cố hồ sơ về tội giết người gồm Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, trú tổ 9, P.Tây Sơn, TX An Khê, Gia Lai, người điều khiển ôtô 12 chỗ), Đinh H Bắp (15 tuổi, trú xã Ya Hội, H.Đăk Pơ) và Phạm Minh Khanh (29 tuổi, trú tại phường Tây Sơn, TX An Khê).

Đại úy công an bị thương: Đại úy công an bị thương: 'Không ngờ đối tượng tông thẳng xe cảnh sát quá liều'

TTO - Khi được hỏi về vụ xe chở gỗ tông thẳng xe cảnh sát, đại úy Nguyễn Đức Nhã - người bị thương trong vụ việc - cho biết anh không phản ứng kịp và không ngờ các đối tượng lại liều lĩnh như vậy.

HUỲNH CÔNG ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên