Những chuyến xe buýt kết nối người dân đi metro, vào bến xe Miền Đông mới ngày càng thuận tiện hơn - Ảnh: NGÂN GIANG
Đến bến xe Miền Đông mới bằng xe buýt dễ dàng
Thời gian qua, người dân muốn đi từ khu vực trung tâm đến bến xe Miền Đông mới… thường mệt mỏi bởi đoạn đường quá xa, việc đi xe cá nhân chở lỉnh kỉnh đồ đạc rất bất tiện. Trường hợp đi xe taxi thì chi phí khá cao, trong khi đi xe buýt lại chưa thuận tiện.
Trước thực tế này, các đơn vị quản lý ở TP.HCM cũng đã có những rà soát, điều chỉnh lộ trình nhiều tuyến xe buýt để phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt chú trọng kết nối đến đầu mối bến xe, ga metro…
Theo đại diện Công ty CP Xe khách Phương Trang (Futa Bus Lines), hành khách có thể đến bến xe Miền Đông mới dễ dàng, an toàn, kết nối linh hoạt nhiều khu vực bằng những tuyến xe buýt có điểm dừng tại bến xe Miền Đông mới.
Cụ thể là tuyến số 67 (bến xe Miền Đông cũ - bến xe Miền Đông mới); tuyến số 76 (Long Phước - bến xe Miền Đông mới ); tuyến 60-7 (bến xe Miền Đông mới - bến xe Biên Hòa). Hoặc 2 tuyến có điểm dừng tại ga metro Suối Tiên gồm tuyến 60-1 (bến xe Miền Tây - bến xe Biên Hoà); tuyến 60-3 (KCN Nhơn Trạch - Bến xe Miền Đông (cũ).
Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng khách đổ về bến xe Miền Đông mới khá lớn. Để tránh các tuyến xe buýt nói trên quá tải, hành khách cũng có thể đi nối tuyến xe buýt vào tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để đến bến xe. 17 tuyến xe buýt điện kết nối vào tuyến metro số 1 có lộ trình từ nhiều điểm, nhiều phường khác nhau giúp khách tiếp cận vào metro.
Sau khi xuống tại ga metro Suối Tiên, khách chỉ cần đi bộ khoảng 300m để đến bến xe Miền Đông mới.
TP.HCM đang đẩy mạnh việc kết nối xe buýt đến các đầu mối bến xe, nhà ga.... để hành khách đi lại dễ dàng - Ảnh: NGÂN GIANG
Lộ trình cụ thể 3 tuyến xe buýt đi vào bến xe
Tuyến số 67 (bến xe Miền Đông cũ - bến xe Miền Đông mới):
Lượt đi: Bến xe Miền Đông cũ - đường Đinh Bộ Lĩnh - đường Bạch Đằng - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - đường Điện Biên Phủ - xa lộ Hà Nội - đường 13 - bến xe Miền Đông mới (khu vực dành cho xe buýt).
Lượt về: Bến xe Miền Đông mới (khu vực dành cho xe buýt) - đường 13 - đường Hoàng Hữu Nam - đường D400 - đường Song Hành - (quay đầu) - đường Song Hành - xa lộ Hà Nội - đường Điện Biên Phủ - ngã 4 Hàng Xanh - đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc Lộ 13 - đường Đinh Bộ Lĩnh - bến xe Miền Đông cũ.
Tuyến số 76 (Long Phước - bến xe Miền Đông mới):
Lượt đi: Hẻm 813 Long Phước - đường Long Phước - đường Long Thuận - đường Nguyễn Xiển - đường Lò Lu - đường Lã Xuân Oai - đường Làng Tăng Phú - đường Lê Văn Việt - đường Man Thiện - đường Lê Văn Việt - xa lộ Hà Nội - quốc lộ 1 - đường 400 - đường Hoàng Hữu Nam - đường số 13 - quốc lộ 1 - bến xe Miền Đông mới (điểm đón khách dành cho xe buýt ở khu vực tuyến cố định liên tỉnh).
Lượt về: Bến xe Miền Đông mới (điểm đón khách dành cho xe buýt ở khu vực tuyến cố định) - đường Hoàng Hữu Nam - đường 400 - quốc lộ 1 - quay đầu tại nút giao Đại học Quốc Gia - quốc lộ 1 - xa lộ Hà Nội - đường Lê Văn Việt - đường Man Thiện - đường Lê Văn Việt - đường Làng Tăng Phú - đường Lã Xuân Oai - đường Lò Lu - đường Nguyễn Xiển - đường Long Thuận - đường Long Phước - hẻm 813 Long Phước.
Tuyến 60-7 (bến xe Miền Đông mới - bến xe Biên Hòa)
Lượt đi: Bến xe Miền Đông mới - đường song hành - quốc lộ 1 - (dưới chân cầu vượt ngã tư Vũng Tàu) - bến xe ngã tư Vũng Tàu - đường Mạc Đĩnh Chi - đường Lê Văn Duyệt - quốc lộ 1 - (quay đầu tại vòng xoay Tam Hiệp) - quốc lộ 1 - đường Vũ Hồng Phô - đường Trần Quốc Toản - đường Phạm Văn Thuận - đường 30 Tháng 4 - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Nguyễn Ái Quốc - bến xe Biên Hòa.
Lượt về: Bến xe Biên Hòa - đường Nguyễn Ái Quốc - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường 30 Tháng 4 - đường Phạm Văn Thuận - đường Trần Quốc Toản - đường Vũ Hồng Phô - quốc lộ 1 - đường Lê Văn Duyệt - đường Mạc Đĩnh Chi - bến xe ngã tư Vũng Tàu - quốc lộ 1 - bến xe Miền Đông mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận