15/04/2015 21:19 GMT+7

9 vụ cháy rừng trong 2 ngày

T.PHÙNG - CHUNG THỦY
T.PHÙNG - CHUNG THỦY

TTO - Tối 15-4, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết trong hay ngày 14 và 15-4 cả nước đã xảy ra 9 vụ cháy rừng.

Trong ngày 15-4 đã xảy ra hai vụ cháy rừng. Vụ thứ nhất xảy ra lúc 12g50, tại thôn Nà Đen, xã Nông Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, khi 3ha rừng keo bị cháy.  Đến 14g30 lực lượng chữa cháy gồm 140 bộ đội và dân quân đã dập tắt đám cháy. Nguyên nhân cháy là  do người dân đốt dọn rừng đã khai thác gây cháy lan.

Vụ cháy rừng thứ hai xảy ra lúc 13g30 ngày 15-4, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến 15h00 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt nhưng có 11 ha rừng tràm bị thiệt hại.

Trước đó ngày 14-4 xảy ra 7 vụ cháy rừng gồm: 

- Cháy 3ha rừng tái sinh  tại Nà Vàng (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) do người dân đốt nương;

- Cháy 1,5 ha rừng keo, mỡ, luồng tại tổ 13, phường Sông Cầu (thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn);

- Cháy rừng nguyên sinh ở bên đất Campuchia tại cột mốc số 30, xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) do người dân đốt rẫy gây cháy, địa phương huy động lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy;

- Cháy 1,5 ha rừng nguyên sinh, tại xóm Nà Lang (xã Cần Yên, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bẳng) do dân đốt nương gây cháy lan;

- Cháy 2ha rừng tạp tại xóm Vũ Ngược (xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) do người dân thắp hương tảo mộ dẫn đến cháy lan;

- Cháy 1ha rừng tạp, tại 3 xóm Phay Khắt, Bản Um, Nà Rạ (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) do người dân thắp hương tảo mộ dẫn đến cháy lan;

- Cháy 2,5 ha rừng thông tại  thôn Nà Hâu (xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) do người dân đốt rẫy gây cháy lan.

T.PHÙNG - CHUNG THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên