06/12/2014 09:04 GMT+7

​Xây nhà xưởng mời nhà đầu tư Nhật

ĐÌNH DÂN
ĐÌNH DÂN

TT - Đã có hai công ty Nhật đầu tư vào Khu kỹ nghệ Việt - Nhật (Vie-Pan Techno Park, TP.HCM).

Đại diện Công ty Sanko Division giới thiệu sản phẩm sẽ sản xuất tại khu nhà xưởng vừa thuê được tại Khu kỹ nghệ Việt - Nhật - Ảnh: Đình Dân

Ngày 5-12, tại lễ khánh thành giai đoạn 1 Khu kỹ nghệ Việt - Nhật (Vie-Pan Techno Park, TP.HCM), ông Jinjiro Kimura, tổng giám đốc Công ty TNHH khu kỹ nghệ Việt - Nhật, cho biết đến nay đã có hai doanh nghiệp Nhật là Công ty Sanko Division và Công ty Norino Daimaru đầu tư vào khu này. 

“Hiện nay hai doanh nghiệp này đang đưa máy móc, dây chuyền vào lắp đặt và chạy sản xuất thử. Ngoài ra có tám doanh nghiệp vừa và nhỏ khác cũng của Nhật đang trong giai đoạn đàm phán để tiến hành ký hợp đồng đầu tư vào khu” - ông Jinjiro Kimura nói.

Khu kỹ nghệ Việt - Nhật có vốn đầu tư 31 triệu USD trên diện tích 13ha, triển khai qua hai giai đoạn. Tại đây sẽ xây sẵn các khu nhà xưởng và dịch vụ cung cấp trọn gói cho nhà đầu tư.

Dự án do Công ty TNHH khu kỹ nghệ Việt - Nhật (liên doanh giữa Việt Nam và Nhật) góp 55% vốn và Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước góp 45%.

ĐÌNH DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên