Xây nhà trên cống, nước ngập nhà dân?

HỒNG LY
HỒNG LY

TTO - Bạn đọc phản ảnh một căn nhà trên đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM xây nhà trên cống thoát nước công cộng, khiến nước không thoát được, gây ngập các nhà lân cận mỗi khi mưa lớn.

Xây nhà trên cống, nước ngập nhà dân? - Ảnh 1.

Người dân tạo vách ngăn trước cửa để hạn chế nước vào nhà, ảnh: HỒNG LY

Theo người dân, trời mưa 20 phút, các nhà lân cận đều bị ngập. Người dân phải kê cao đồ đạc, phòng khi nước lên nhanh không trở tay kịp, gây hư hỏng.

"Nước xuống kéo theo rác thải sinh hoạt tấp vào nhà dân. Có những đêm trời mưa to, tôi phải thức đêm để hốt rác, dọn dẹp quanh nhà." - một người dân bức xúc.

Ông Đặng Trần Quang Tuấn - chủ tịch UBND phường Linh Chiểu, cho biết hệ thống thoát nước tại hẻm 95 Võ Văn Ngân có thượng nguồn thoát nước từ cống đường Chương Dương (phường Linh Chiểu) với độ rộng là 2m, được nối thông với đường cống của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (53, Võ Văn Ngân, Linh Chiểu). Tuy nhiên, tại nhánh nối chỉ rộng 1.1 m, do đó nước thoát không kịp, gây ngập cho các hộ dân lân cận.

"Phường đã thực hiện mở rộng hố ga và cống thoát nước, đấu nối với hệ thống thoát nước của trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, nhằm đảm bảo lưu lượng thoát nước liên tục, tránh ngập ở khu vực trên. Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đến nay, UBND phường chưa nhận được phản ánh ngập của người dân ở khu vực trên." - ông Tuấn cho biết.

HỒNG LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên