07/07/2022 15:44 GMT+7

Xây dựng văn hóa vì chất lượng cho trái xoài Việt Nam

ĐẶNG TUYẾT
ĐẶNG TUYẾT

TTO - Cần tập trung nâng cao chất lượng trái xoài đạt được những tiêu chuẩn khắt khe hơn nữa để tiến rộng ra thị trường quốc tế; xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng theo hướng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh môi trường, sản xuất xanh, sạch, an toàn.

Xây dựng văn hóa vì chất lượng cho trái xoài Việt Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi hội thảo có sự tham dự của nhiều nông dân trồng xoài tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Đó là một số vấn đề được nhấn mạnh tại Hội thảo phát triển chuỗi ngành hàng xoài và tôn vinh những người trồng xoài tỉnh Đồng Tháp ngày 7-7. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ của Lễ hội xoài Cao Lãnh lần thứ nhất, đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng đến năm 2025 của ngành hàng xoài tỉnh này.

Ông Lê Quốc Điền - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp - nêu một số nội dung trong thời gian tới vừa gỡ các điểm nghẽn, vừa phát triển chuỗi giá trị ngành hàng; tăng tỉ trọng chế biến sâu, chế biến công nghệ cao, chế biến phụ phẩm; áp dụng biện pháp xử lý các phế phẩm chế biến thành sản phẩm phân bón đảm bảo vệ sinh môi trường, sản xuất xanh sạch theo xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn.

"Phấn đấu đến năm 2025, ngành hàng xoài của tỉnh Đồng Tháp sẽ có 20% diện tích đạt an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn GAP, truy xuất nguồn gốc, dán tem chỉ dẫn địa lý; 100% diện tích đạt tiêu chuẩn cấp mã số vùng trồng và 1% diện tích sản xuất chuyển đổi hữu cơ, chứng nhận hữu cơ", ông Điền nói.

Tiến sĩ Trần Thanh Tùng - giám đốc Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Nam - kiến nghị để sớm đạt được các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế, chúng ta cần nắm vững yêu cầu của các nước nhập khẩu, đặc biệt chú ý thuốc cấm sử dụng.

"Nguyên tắc chọn thuốc chỉ sử dụng thuốc đã có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên cây xoài tại Việt Nam. Ưu tiên chọn thuốc đã có quy định về giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu được cho phép. Cần tuân thủ đúng khuyến cáo của nhà sản xuất về liều lượng, số lần phun, thời gian cách ly…", ông Tùng nhấn mạnh.

Ông Tạ Quang Kiên - trưởng phòng chính sách thương mại nông sản, thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - cho biết năm 2021, Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu xoài hơn 307 triệu USD. Phấn đấu đến năm 2030 kim ngạch xuất khẩu xoài đạt 650 triệu USD.

"Giai đoạn tới cần nâng cấp trong chuỗi giá trị và xây dựng lộ trình phát triển chiến lược ngành với quan điểm văn hóa vì chất lượng; có chính sách về chất lượng cũng như chiến lược phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm", ông Kiên nói.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có 41.750ha trồng trái cây, cây xoài chiếm hơn 33%. Ngành hàng xoài xếp thứ hai khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng, gần 170.000 tấn/năm. Có 327 mã số vùng trồng với gần 6.000ha cây xoài, chuyên xuất sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU, Singapore và Trung Quốc…

ĐẶNG TUYẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên