25/04/2022 13:21 GMT+7

Xây dựng tình yêu Tổ quốc, yêu thành phố trong mỗi bạn trẻ

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhắn gửi tuổi trẻ huyện Bình Chánh cùng với tình yêu Tổ quốc, yêu thành phố, cần tích cực xây dựng nông thôn mới chính là tình yêu với nơi mình sống.

Xây dựng tình yêu Tổ quốc, yêu thành phố trong mỗi bạn trẻ - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải (trái) tặng hoa chúc mừng đại hội - Ảnh: Q.LINH

Tuổi trẻ hôm nay hãy phấn đấu thành đội ngũ kế cận lực lượng cách mạng của thành phố, tiếp nối truyền thống cha anh, trang bị lý luận và có trong mình tình yêu Tổ quốc, yêu thành phố, yêu nơi mình sinh sống.

Ông Nguyễn Hồ Hải (phó bí thư Thành ủy TP.HCM)

Dự Đại hội đại biểu Đoàn huyện Bình Chánh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) ngày 25-4, ông Nguyễn Hồ Hải nói tuổi trẻ là thời kỳ vàng để học hỏi kiến thức. Bạn trẻ cần chủ động học tập, học để có tri thức mạnh mẽ, học để có văn hóa trong bối cảnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ phát triển trở thành xu thế chung của khu vực và thế giới.

Tổ chức Đoàn phải có chương trình hành động để hỗ trợ thanh niên tham gia tích cực, chủ động vào việc xây dựng nông thôn mới, giúp thanh niên làm ăn, chuyển đổi phương thức sản xuất, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông thôn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, ra mắt sản phẩm nông nghiệp trong chương trình "Mỗi xã một sản phẩm - OCOP".

Phó bí thư Thành ủy cũng lưu ý đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ trưởng thành từ môi trường Đoàn để cung cấp cán bộ kế thừa cho Đảng. Đồng thời xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc vì đó chính là năng lực mềm cho mỗi bạn trẻ hôm nay.

Xây dựng tình yêu Tổ quốc, yêu thành phố trong mỗi bạn trẻ - Ảnh 3.

Phó bí thư thường trực Thành đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải (trái) chúc mừng đại hội - Ảnh: Q.LINH

Xây dựng tình yêu Tổ quốc, yêu thành phố trong mỗi bạn trẻ - Ảnh 4.

Lãnh đạo huyện Bình Chánh trao bảng đồng "Tuổi trẻ Bình Chánh xung kích - sáng tạo - phát triển" cho tuổi trẻ huyện Bình Chánh - Ảnh: Q.LINH

Bí thư Huyện đoàn Bình Chánh Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ về 4 bài học kinh nghiệm được rút ra sau khi nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, nửa cuối nhiệm kỳ tập trung nhiều công sức cho hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và hiện nay là tham gia phục hồi kinh tế - xã hội.

"Công tác Đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng đến các hoạt động để tuổi trẻ góp phần tham gia xây dựng Bình Chánh thành thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương sắp tới" - anh Tuấn phát biểu.

Xây dựng tình yêu Tổ quốc, yêu thành phố trong mỗi bạn trẻ - Ảnh 5.

Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua các nội dung làm việc quan trọng của đại hội - Ảnh: Q.LINH

Chia sẻ tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Văn Nam khẳng định lãnh đạo huyện đánh giá cao tinh thần, những việc mà tuổi trẻ đã tham gia trong cả nhiệm kỳ, nhất là giai đoạn chống dịch vừa qua khi đâu đâu cũng có mặt của các bạn trẻ.

"Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện trân trọng cảm ơn sự hy sinh của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Bình Chánh trong phòng chống dịch để huyện nhà nhanh chóng trở lại vùng xanh, hồi phục kinh tế - xã hội" - ông Nam nói.

Bí thư huyện ủy đề nghị tổ chức Đoàn cần thay đổi mạnh mẽ phương thức hoạt động, cách thức tập hợp thanh niên, chú trọng khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp, quan tâm hơn đến thanh niên yếu thế, bộ đội xuất ngũ trong tìm kiếm, giải quyết việc làm.

Xây dựng tình yêu Tổ quốc, yêu thành phố trong mỗi bạn trẻ - Ảnh 6.

Bỏ phiếu bầu 29 ủy viên ban chấp hành Huyện đoàn Bình Chánh nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Q.LINH

Đại hội đại biểu Đoàn huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2022-2027 được Thành đoàn TP.HCM chọn làm đại hội điểm khu vực các huyện ngoại thành của thành phố.

200 đại biểu được triệu tập đại diện cho 11.299 đoàn viên toàn huyện dự đại hội với phương châm "Xung kích - Sáng tạo - Phát triển", và khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Bình Chánh khát vọng, tri thức, xung kích, sáng tạo xây dựng huyện phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Đại hội đã biểu quyết thông qua hệ thống chỉ tiêu, các đề án, chương trình, công trình của nhiệm kỳ và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 anh chị. Trong đó bầu trực tiếp bí thư tại đại hội và anh Nguyễn Quang Tuấn tái đắc cử bí thư Huyện đoàn Bình Chánh nhiệm kỳ 2022-2027.

Xây dựng tình yêu Tổ quốc, yêu thành phố trong mỗi bạn trẻ - Ảnh 8.

200 đại biểu chính thức được triệu tập đã có mặt đông đủ dự Đại hội Đoàn huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2022-2027 - Ảnh: Q.LINH

Bí thư huyện Bình Chánh: ‘Quyết tâm đưa Bình Chánh thành quận hay thành phố vào 2025’ Bí thư huyện Bình Chánh: ‘Quyết tâm đưa Bình Chánh thành quận hay thành phố vào 2025’

TTO - Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Văn Nam cho hay huyện sẽ quyết tâm để 'phía đông có thành phố Thủ Đức, phía tây nam có thành phố Bình Chánh vào năm 2025'.

Q.LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên