08/12/2012 07:30 GMT+7

Xây dựng môi trường bình yên cho dân

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Sáng 7-12 kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM bế mạc. Ngoài nghị quyết chung về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013, HĐND TP cũng đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Kỳ họp đã làm việc ba ngày rưỡi.

Trung ương “ấn”, TP.HCM “xoay”Bầu ông Tất Thành Cang làm ủy viên UBND TP.HCM

gNGmPW1I.jpgPhóng to

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp HĐND TP.HCM lần 7, khóa VIII (ảnh chụp sáng 7-12 tại Hội trường TP.HCM) - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Trong khi đó, cũng tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 7-12, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã gây sốc khi thông tin rằng “chạy” vào công chức phải tốn không dưới 100 triệu đồng.

Tạo chuyển biến về trấn áp tội phạm

Giải thích thêm việc đề nghị HĐND TP thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nói không phải kỳ chất vấn nào cũng ra nghị quyết, mà căn cứ vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn để cân nhắc. Theo bà Tâm, những nội dung chất vấn và trả lời chất vấn lần này xoay quanh những vấn đề cử tri TP rất quan tâm, khó, nóng... nên cần tập trung giải quyết với những giải pháp quyết liệt hơn mới đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Phát biểu bế mạc, bà Tâm nhấn mạnh HĐND TP yêu cầu các cơ quan được chất vấn (Sở Công thương TP, Công an TP, Sở Nội vụ TP và một số sở, ngành liên quan...) tổ chức thực hiện lời hứa và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND TP trong kỳ họp giữa năm 2013. Bà Tâm cũng lưu ý cần có biện pháp mạnh, thường xuyên, toàn diện để ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, xây dựng môi trường sống bình yên cho nhân dân.

Theo nội dung của nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, một trong những nội dung cam kết được HĐND TP yêu cầu thực hiện là chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; quản lý, kiểm soát chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm... HĐND TP yêu cầu Công an TP có giải pháp, nâng cao nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội. Yêu cầu Công an TP phân công rõ lực lượng chịu trách nhiệm chính trong trấn áp tội phạm cướp giật trên đường phố. Đồng thời đưa ra biện pháp phòng chống tội phạm phù hợp, tạo sự chuyển biến, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán...

Năm 2013 với bảy nhóm giải pháp

Tại phiên bế mạc, HĐND TP đã thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 với 25 chỉ tiêu và bảy nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2013 như: GDP tăng từ 9,5% trở lên; giá tiêu dùng năm 2013 thấp hơn tốc độ tăng của cả nước (8%); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 248.500 tỉ đồng (chiếm từ 36% GDP trở lên); tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,5%; số lao động được tạo việc làm mới: 120.000 người...

Theo nhận định HĐND TP, năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách, có lĩnh vực sẽ gay gắt hơn, nhất là nhiệm vụ thu ngân sách. Cũng theo nhận định này, vốn cho đầu tư phát triển khó đáp ứng được yêu cầu...

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh bằng nỗ lực chung, kinh tế TP năm 2012 đã duy trì tốc độ ổn định, hợp lý với GDP ước đạt mức tăng 9,2% (bằng 1,77 lần so với cả nước), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp hơn mức tăng của cả nước (ước cả năm là dưới 5% so với mức tăng của cả nước trên 7%)...

Tuy nhiên, ông Quân nói: “Với trách nhiệm, vai trò quản lý và điều hành, thay mặt UBND TP và cá nhân tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những yếu kém, thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành...”. Ông cũng chỉ ra một số mặt cần khắc phục: tình hình lo lắng của nhân dân về trật tự trị an, tội phạm cướp giật, tệ nạn xã hội, đời sống của một bộ phận người lao động còn nhiều khó khăn...

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên