Phát biểu tại buổi lễ, đại tướng Ngô Xuân Lịch - bí thư Trung ương Đảng, ủy viên thường vụ Quân ủy trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - đánh giá qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 7 vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 7 cần thực hiện tốt những nhiệm vụ: tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, nắm vững vị trí, vai trò, nhiệm vụ chính trị của quân khu, đánh giá đúng tình hình, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tập trung xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, chăm lo xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển...
Dịp này, Quân khu 7 vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Hữu nghị hạng nhất của Vương quốc Campuchia, Huân chương Itxala hạng hai của Cộng hòa DCND Lào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận