26/09/2012 05:45 GMT+7

Xây dựng 5 công trình khẩn cấp phục vụ dân sinh

V.TR.
V.TR.

TT- Ngày 24-9, bà Trần Kim Mai, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tập trung vốn đầu tư khẩn cấp năm dự án, công trình đặc biệt quan trọng ngay từ bây giờ và phải hoàn thành cuối năm 2014 gồm: Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, quảng trường và trung tâm hành chính, Trường ĐH Tiền Giang, Trường THPT chuyên Tiền Giang và đường Lê Văn Phẩm tại TP Mỹ Tho.

Quảng trường - trung tâm hành chính tỉnh Tiền Giang sẽ được xây dựng tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho với quy mô khoảng 50ha, trong đó hạng mục quảng trường 44ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng, giai đoạn 1 dự án dự kiến hơn 1.000 tỉ đồng; Trường ĐH Tiền Giang xây dựng tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành có quy mô 38ha, khả năng tiếp nhận, đào tạo cùng lúc 6.000 sinh viên; khu dân cư Trung An và Trường THPT chuyên Tiền Giang tại xã Trung An, TP Mỹ Tho có quy mô 22ha, kinh phí đầu tư khoảng 150 tỉ đồng; đường Lê Văn Phẩm giai đoạn 2 có chiều dài 1,5km nối từ đường hiện hữu đến đường tỉnh 870B nhằm giải quyết tình trạng ách tắc giao thông ở trung tâm thành phố, tổng vốn đầu tư dự án này gần 200 tỉ đồng.

Riêng dự án Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang đang lấy ý kiến người dân để tỉnh đưa ra quyết định cuối cùng. Phương án là sẽ xây thêm ba khối nhà bảy tầng tại khu đất bệnh viện hiện hữu, mỗi khối có 300-500 giường bệnh. Khối đầu tiên sẽ đưa vào khai thác đầu năm 2015.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên