09/11/2014 15:51 GMT+7

Xây đảo nhân tạo từ... 150.000 vỏ chai

T.VY
T.VY

TTO - Mất 7 năm trời, nghệ sĩ người Anh Richart Sowa mới xây xong hòn đảo nhân tạo trên vùng biển gần Cancun, Mexico. Điều đặc biệt là hòn đảo này được xây từ... 150.000 vỏ chai.

Sowa đặt tên cho đảo là Joyxee. Đảo nằm cách bờ biển gần 30m, được làm từ chai nhựa, gỗ, cát... với tổng diện tích 2.438m2

Tờ Sunday Express (Anh) ngày 9-11 cho biết nó thực sự là "thiên đường sinh thái" với những cây cọ, đước, cây ăn quả, các loại thảo mộc và thực vật ăn được, tất cả được trồng bằng đất và cát trên đảo.

Giữa đảo là một ngôi nhà ba tầng với hai phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm... Trong nhà có đầy đủ điện, nước và cả mạng Internet.

Đảo nhân tạo Joyxee của ông Richart Sowa
Ban đầu, nó chỉ khiêm tốn như thế này
Phần "chân đảo" đang trong quá trình xây dựng
Richart Sowa rất hài lòng với công trình của mình
Đồ dùng trong nhà bếp
Sau một thời gian tìm kiếm, Richart Sowa đã tìm được nữ chủ nhân hòn đảo, một cựu người mẫu đang sống ở Tennessee 
Xem video về đảo được xây từ... 150.000 vỏ chai - Nguồn: YouTube
T.VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên