06/01/2017 14:15 GMT+7

Xây cầu Nhị Thiên Đường 1 và hầm chui An Sương

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Ông Bùi Xuân Cường - giám đốc Sở GTVT TP.HCM - cho biết trước Tết Nguyên đán 2017 sẽ khởi công xây dựng cầu Nhị Thiên Đường 1 (Q.8) và hầm chui An Sương (Q.12 - Hóc Môn).

Phối cảnh hầm chui ở nút giao thông An Sương
Phối cảnh hầm chui ở nút giao thông An Sương

Sở yêu cầu các chủ đầu tư thi công hai công trình này không nghỉ tết để tranh thủ thời gian khoảng 10 ngày tết lượng xe cộ lưu thông ít sẽ giảm ùn tắc giao thông tại các khu vực thi công.

Theo lãnh đạo Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 TP.HCM - chủ đầu tư dự án, hầm chui An Sương có tổng vốn đầu tư 514 tỉ đồng, trong đó vốn xây dựng 314 tỉ đồng, đền bù giải tỏa 130 tỉ đồng… giúp giải quyết ùn tắc giao thông trên trục đường từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây và ngược lại.

Đồng thời, tạo thuận lợi cho xe lưu thông trên trục quốc lộ 1, quốc lộ 22 và đường Trường Chinh. 

Theo đó, công trình xây dựng hai hầm chui (mỗi hầm cho một chiều xe lưu thông) có tổng chiều dài 850m, trong đó phần hầm kín dài 125m/hầm và hầm rộng 9m cho hai làn xe.

Ngoài ra công trình còn cải tạo các nhánh đường rẽ nhằm tạo thuận lợi cho các hướng xe lưu thông đi thẳng qua hầm chui và hướng lên cầu vượt An Sương.

Ông Nguyễn Xuân Vinh - giám đốc Khu Quản lý giao thông số 4-TP.HCM - chủ đầu tư dự án cho biết sẽ yêu cầu các nhà thầu huy dộng thiết bị và nhân công thi công trình xây dựng cầu Nhị Thiên Đường 1 mới (Q.8) trong những ngày Tết.

Theo đó, cầu Nhị Thiên đường 1 mới có tuổi thọ 100 năm, mặt cầu rộng 12m cho ba làn xe. Tổng kinh phí đầu tư cầu khoảng 263 tỉ đồng.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên