Ông Phan Anh Minh nói tiếp: “Trong kế hoạch của đợt cao điểm lần này có đặt chỉ tiêu phá một số chuyên án buôn lậu thuốc lá nhưng không thực hiện được. Các đối tượng là đầu nậu buôn lậu ở các tuyến biên giới chúng ta vẫn không sờ tới được. Dư luận của cán bộ hưu trí và trong nội bộ Công an TP.HCM đều rất bức xúc và phải đặt ra câu hỏi với nhau là có phải tội phạm đã tìm cách mua chuộc và làm vô hiệu hóa lực lượng của chúng ta hay không?”. Thiếu tướng Phan Anh Minh kiến nghị: “Xin anh Phi Hùng (thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) có ý kiến với lực lượng cảnh sát kinh tế. Đây là vấn đề bức xúc không chỉ của TP.HCM. Tôi nói là xấu hổ vì chúng ta đi trên những tuyến đường này thì gần như người dân có thể chỉ đích danh ông trùm nào, buôn lậu ngành hàng nào. Người dân thì nói vanh vách nhưng công an không xử lý được”.
Kết quả ghi nhận trong cao điểm tấn công tội phạm cho thấy toàn TP.HCM giảm được 98 vụ phạm pháp hình sự, tức giảm 6,26%. Nếu so với các tỉnh thành khác trong cả nước thì TP.HCM có mức giảm thấp. Không những vậy, nếu so với quý 1-2012 thì phạm pháp hình sự ở TP.HCM tăng đến 54,7%. Số vụ xâm hại tài sản nơi công cộng giảm nhưng tăng rất nhiều số vụ đột nhập nhà riêng lấy tài sản có giá trị lớn như xe máy, tiền, vàng, nữ trang... Ngoài ra, trộm vặt, án xâm hại sức khỏe, xâm hại tình dục cũng có tỉ lệ gia tăng cao.
“Phải thật sự nhìn nhận rằng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lần này chúng ta đã không khống chế được khâu tiêu thụ tài sản. Rất nhiều tài sản do phạm tội mà có vẫn dễ dàng tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh lân cận hoặc đưa sang Campuchia” - ông Phan Anh Minh nhìn nhận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận