Phóng to |
Hai mặt hàng khác là dầu hoả và dầu madút tăng thấp hơn (100-330đồng/lít). Đây là lần điều chỉnh đầu tiên trong năm 2005, trong khi năm trước giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng 3 lần (tháng 2, tháng 6 và tháng 11) và tính chung từ tháng 2 năm ngoái đến nay, giá xăng bán lẻ trong nước đã tăng 2400 đồng/lít.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Tá cho biết, quyết định điều chỉnh giá xăng dầu vừa được ký sáng sớm hôm nay là việc bắt buộc phải làm khi đã không còn "phao" nào giữ cho các DN bớt lỗ mà không phải tăng giá bán lẻ: thuế nhập khẩu đã được giảm xuống 0% từ ngày 19-3 vừa qua, trong khi giá xăng, dầu diesel… đã tăng 26-35% so với giá bình quân năm trước."Nếu tính theo mức bình quân của giá dầu thế trong tháng 3 thì với giá bán lẻ trong nước hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước lỗ khoảng 580 đồng/lít xăng; diezel lỗ 2.580 đồng/lít, mazút lỗ 747 đồng/lít" - Thứ trưởng Tá cho biết.
Trong khi đó, theo Phó Tổng giám đốc Petrolimex Bùi Ngọc Bảo, trong những ngày đầu tháng 3, giá xăng dầu thế giới lên cao đã khiến Tổng công ty mỗi ngày lỗ trên 20 tỷ đồng. Khoản lỗ này, theo ông Bảo, chỉ tập trung vào xăng vì đối với các loại nhiên liệu khác (dầu diesel, dầu hoả, madút), Chính phủ vẫn có cơ chế bù lỗ.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3 cả nước nhập khẩu khoảng 950.000 tấn xăng dầu, tương đương 326 triệu USD. Tình chung cả quý, lượng nhập là 2,8 triệu tấn, tương đương 921 triệu USD, giảm 5,4% về lượng nhưng tăng tới 8,8% về giá. "Trong quý đầu năm, ngân sách nhà nước đã phải bù lỗ 4870 tỷ đồng, chưa kể giảm nguồn thu từ thuế nhập khẩu và nếu không điều chỉnh giá xăng dầu thì mức bù lỗ trong năm nay có thể lên đến 18800 tỷ đồng, bằng một phần mười tổng thu dự kiến của ngân sách trong năm nay" - ông Tá cho biết thêm. Ngay cả khi giá đã được điều chỉnh lên, theo Bộ Tài chính, phần bù lỗ của ngân sách vẫn còn lên đến 12.300 tỷ đồng, con số mà theo Thứ trưởng Tá, bằng số nộp ngân sách theo dự toán của 11 tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long hay 21 tỉnh phía Bắc.
Theo đánh giá, xăng dầu tăng giá trong thời điểm này sẽ tác động lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Các mặt hàng nhựa, sắt thép sẽ tăng giá đầu tiên. Khác với đợt tăng giá bán lẻ tháng 11 năm ngoái chỉ tập trung vào xăng thông qua mở rộng biên độ cho giá bán lẻ lên 7%, lần này việc điều chỉnh giá tiến hành đồng loạt với tất cả các loại nhiên liệu. Cũng theo Bộ Tài chính, với việc tăng giá này, ước tính mỗi cá nhân đi xe máy sẽ mất thêm trung bình từ 7.500 đến 10.000 đồng tiền xăng mỗi tháng. Giá thành nhiều loại sản phẩm cũng sẽ bị đội lên do sự điều chỉnh giá xăng dầu, với mức tăng từ 0,06% đến 8,83%.
"Việc tăng giá xăng dầu chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến các lĩnh vực của nền kinh tế" - Thứ trưởng Trấn Văn Tá thừa nhận. Tuy nhiên, ông Tá cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các DN phải rà soát lại tất cả các chi phí đầu vào của sản xuất, tìm biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tối thiểu ở mức 5-10%, "không được vì việc điều chỉnh giá xăng dầu mà cộng chi phí, đẩy giá lên".
Mặc dù vậy, theo phân tích của các chuyên gia, giá xăng dầu tăng sẽ khiến giá cả một số mặt hàng tăng theo vì chi phí vận tải chắc chắn sẽ tăng lên vì đó là yếu tố chi phí chịu tác động trực tiếp.
Đồng thời với việc ký quyết định tăng giá xăng dầu, Thứ trưởng Trần Văn Tá cũng đã ký công điện số 01 chỉ đạo ngành Tài chính cả nước tham mưu cho UBND cá tỉnh thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để không xảy ra tình trạng lợi dụng tăng giá xăng dầu lần này để nâng giá các loại hàng hoá, dịch vụ khác không hợp lý. Ngoài ra, công điện của Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan phải giảm 10% chi phí xăng dầu, Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác tìm giải pháp cải tiến công nghệ, tìm các biện pháp tiết kiệm chi phí, nguyên nhiên vật liệu để ổn định giá bán ra thị trường.
"Tới đây Thủ tướng cũng sẽ có tiếp một chỉ thị về đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm xăng dầu" - ông Tá cho biết. Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, các sản phẩm chủ đạo như điện, than, xi măng sẽ tiếp tục không được tăng giá bán ra. Bộ Thương mại cũng được Thủ tướng giao nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận