Tàu vũ trụ NASA Voyager 1 đến rìa hệ mặt trời
Phóng to |
| Hình minh họa tàu không gian Voyager-1 Ảnh: NASA.gov |
Theo tạp chí Science, các khảo sát của NASA cho thấy sau gần 35 năm di chuyển trong không gian, tàu Voyager-1 đã tiến rời khỏi nhật quyển (heliosphere) và tiến vào vùng không gian giữa các vì sao vào tháng 8-2012.
“Voyager-1 đã dũng cảm đi vào nơi chưa ai đến trước đó. Đây là một trong những thành tựu công nghệ vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học. Khi đi vào vùng không gian giữa các vì sao, Voyager-1 đã viết thêm một chương mới trong giấc mơ và những cuộc phiêu lưu khoa học của loài người” - tạp chí Science dẫn lời chuyên gia NASA John Grunsfeld tuyên bố”.
Nhà khoa học Ed Stone thuộc dự án Voyager-1 cũng khẳng định đây là một cột mốc mới trong lịch sử du hàng của loài người, sánh ngang với các sự kiện như chuyến đi vòng quanh trái đất lần đầu tiên hay bước chân đầu tiên của con người trên mặt trăng.
Tàu Voyager-1 được phóng lên vũ trụ vào năm 1977 với mục đích là nghiên cứu các hành tinh trong hệ mặt trời. Hiện nay, con tàu của NASA đã ở cách trái đất gần 19 tỷ km. Ở khoảng cách này, tín hiệu radio từ tàu Voyager-1 phải mất 17 giờ mới đến trái đất.
Các chuyên gia NASA cho biết các cảm biến trên tày Voyager-1 cho thấy môi trường xung quanh nó đã thay đổi từ tháng 4-2012, có nghĩa là nó đã rời khỏi nhật quyển, vùng từ trường bao trùm hệ mặt trời.
Hiện tàu Voyager-1 đang di chuyển với tốc độ hơn 61.000 km/giờ trong không gian. Với vận tốc này, ước tính sau 40.000 năm nữa nó sẽ bay đến ngôi sao gần nhất.
Tuy nhiên mọi thiết bị của trên Voyager-1 có thể sẽ ngừng hoạt động vào năm 2025 do nguồn cung năng lượng của con tàu đang ngày càng sụt giảm.
Tàu không gian Voyager-2 hiện cũng đang ở khu vực rìa hệ mặt trời. NASA ước tính khoảng ba hoặc bốn năm nữa nó cũng sẽ rời nhật quyển, đi vào không gian giữa các vì sao.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận