02/08/2013 11:28 GMT+7

Xác nhận lại giới tính cho một bé 3 tuổi

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Sáng 1-8, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM trao “giấy chứng nhận y tế xác định lại giới tính” cho cháu N.H.B.M., hơn 3 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đây là trường hợp mơ hồ giới tính đầu tiên ở các tỉnh phía Nam được cấp giấy chứng nhận này.

Lúc sinh ra, bé M. vẫn có dương vật nên gia đình đón nhận bé như một bé trai. Chỉ đến khi bé M. được hơn 3 tuổi, người nhà mới nhận thấy vị trí lỗ tiểu của bé bất thường, đưa bé đi khám mới phát hiện hai bìu của bé không có tinh hoàn.

Bé M. có bộ phận sinh dục bên trong là nữ như có tử cung, buồng trứng, âm đạo, có âm vật nhưng phì đại giống dương vật.

Sở dĩ bé M. có những biểu hiện như vậy là do bé có bệnh lý tăng sinh tuyến thượng thận bẩm sinh. Kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể giới tính cho biết bé M. là nữ. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật tạo hình bộ phận sinh dục cho bé trở về với hình dáng bên ngoài là một bé gái.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã ký “giấy chứng nhận y tế xác định lại giới tính” cho một cháu bé 6 tuổi ở Đắk Lắk cũng bị mơ hồ về giới tính.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên