04/10/2012 08:00 GMT+7

Xác định tọa độ tàu chở cổ vật

KHẢI NGUYÊN
KHẢI NGUYÊN

TT - Ngày 3-10, liên quan đến 299 món đồ gốm nghi là cổ vật ở thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận), UBND thị xã La Gi cho biết đã gửi văn bản báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh xem xét để có ý kiến chỉ đạo và UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có quyết định thành lập hội đồng giám định cổ vật.

cJKIlJzr.jpgPhóng to

Lực lượng chức năng kiểm tra, thống kê số cổ vật - Ảnh: Khải Nguyên

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Lý, giám đốc Bảo tàng Bình Thuận, cho biết: “Một số nhà nghiên cứu hàng đầu ở nước ta cho biết căn cứ vào chất liệu men gốm, hoa văn trang trí cho thấy các hiện vật này được chế tác ở Thái Lan vào thế kỷ 15, cùng loại với con tàu đắm tại Kiên Giang đã khai quật trước đây và cùng loại với cổ vật trong một con tàu đắm hiện nay đang khảo sát, thăm dò ở vùng biển Vũng Tàu”.

Cùng ngày, thượng tá Phạm Duy Khang - phó trưởng Công an thị xã La Gi - cho biết đã xác định được vùng biển và tọa độ của chiếc tàu chở số đồ gốm nói trên bị đắm ngoài khơi Bình Thuận. Công an thị xã La Gi cho biết đã có một chuyến chở đồ cổ trái phép trót lọt. Chiếc xe bắt giữ được là chuyến thứ hai.

KHẢI NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên