18/10/2017 11:23 GMT+7

Xác định mộ liệt sĩ ở khu vực giải tỏa đường Trường Chinh

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Cuối tháng 10 này sẽ tiến hành tìm kiếm, xác định vị trí mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực đang giải tỏa kiốt, cây xăng trên đường Trường Chinh (TP.HCM).

Xác định mộ liệt sĩ ở khu vực giải tỏa đường Trường Chinh - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân nhận huân chương của Chủ tịch nước về những thành tích, đóng góp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017 - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa - chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM - cho biết như vậy trong Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 do Quân khu 7 tổ chức ngày 17-10.

"Theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ban chỉ đạo quốc gia 1237, và của Quân khu 7 cũng như theo thông tin từ các nhân chứng, thì vị trí tìm kiếm đợt này ở ngay đường Trường Chinh - khu vực có các kiốt, cây xăng đang giải tỏa", thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa nói.

"Cuối tháng 10 này chúng tôi sẽ tiến hành tìm kiếm. Theo nhiều nguồn nhân chứng thì khu vực này khả năng cao nhất".

Đây là sẽ đợt tìm kiếm thứ 3 tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa cũng thông tin thêm về hai đợt tìm kiếm trước: "Có rất nhiều nguồn thông tin, khi tiếp nhận được, chúng tôi đề xuất với ban lãnh đạo họp và đánh giá, xác nhận thông tin, tổ chức hội thảo để xác định nguồn thông tin đó và tổ chức đoàn khảo sát đến vị trí đó".

"Xác định có 2 hố chôn tập thể liệt sĩ và chúng tôi có bản đồ, có tọa độ, hình chụp. Chúng tôi cũng mời cả nhân chứng, trong đó có một người là lính Việt Nam Cộng hòa - người trực tiếp chôn hài cốt của bộ đội hi sinh xuân Mậu thân 1968", ông Nghĩa nói.

"Qua khảo sát, có một hố đã được Sở Lao động, thương binh và xã hội phối hợp với các ngành thời đó đã khai quật và đưa 182 hài cốt liệt sĩ về an táng. Còn qua 44 ngày tìm kiếm trong địa bàn hơn 2ha vừa rồi thì chưa phát hiện được thêm gì. Bộ Tư lệnh TP.HCM bắt đầu chuyển qua địa bàn thứ 2 đã được các nguồn cung cấp thông tin".

Vị trí tìm kiếm trong đợt 2 là khu vực thắt chặt kiểm soát an ninh của sân bay, tuy rất tích cực tìm kiếm nhưng sau 28 ngày cũng chưa phát hiện được gì và tạm thời thời kết thúc địa bàn đó, thiếu tướng Nghĩa cho hay.

Trong hội nghị, thiếu tướng Võ Quyết Chiến - phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7 - thông tin: Trên địa bàn Quân khu 7 có khoảng hơn 146.000 liệt sĩ (trong nước khoảng 137.000, ở Campuchia khoảng 9.000). Từ sau giải phóng đến nay, Quân khu đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 137.910 hài cốt liệt sĩ.

Trong đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2016 - 2017 đã tổ chức 136 đợt khảo sát và 153 điểm đào tìm với diện tích hơn 470m2, quy tập được 246/457 bộ hài cốt liệt sĩ trong nước.

Tại Campuchia, các đội tìm kiếm tại 912 khu vực, cất bốc đưa về nước 446 bộ hài cốt. Đặc biệt nhờ chủ động nắm thông tin từ các già làng, trưởng bản đã quy tập được 1 mộ tập thể.

Theo kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2018, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 7 dự kiến tìm kiếm, quy tập 1.065 bộ hài cốt liệt sĩ trở lên tại 2.066 mộ đã có thông tin tương đối chính xác trên địa bàn trong nước và 560 hài cốt liệt sĩ đã có thông tin ở Campuchia.

Ngày 19-10, Bộ Quốc phòng bàn giao đất ven đường Trường Chinh Ngày 19-10, Bộ Quốc phòng bàn giao đất ven đường Trường Chinh

TTO - Việc bàn giao sẽ được tiến hành vào 15h chiều 19-10, thượng tướng Trần Đơn - thứ trưởng Bộ Quốc phòng - khẳng định với báo Tuổi Trẻ.

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên