28/03/2018 13:44 GMT+7

Xác định danh tính 3 nghi can bắn chết người ở Kon Tum

TRẦN MAI - TRẦN THẢO NHI
TRẦN MAI - TRẦN THẢO NHI

TTO - Nhóm của Trần Ngọc Chung, Nguyễn Văn Nam và Nhất đã bất ngờ xông vào quán bida Khải Sơn, nổ súng bắn chết anh Nguyễn Mạnh Cường và bắn anh Lê Văn Xuân bị thương.

Xác định danh tính 3 nghi can bắn chết người ở Kon Tum - Ảnh 1.

Nơi tạm giữ hai nghi can Chung và Nhất để lấy lời khai ban đầu được bảo vệ nghiêm - Ảnh: T.C

Chiều 28-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan công an đã tạm thời xác định danh tính và hình ảnh của 3 nghi can tham gia vụ xả súng bắn chết một người, làm bị thương một người khác ở Kon Tum.

Hai nghi can mới bị bắt sáng cùng ngày gồm: Trần Ngọc Chung (34 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và nghi can còn lại khai tên Nhất, chưa rõ quê quán. Cả hai bị bắt ở vùng khu vực đỉnh núi cách UBND xã Sơn Ba chừng 3km. Khi bị bắt giữ, cả hai không mang súng trên người.

Nghi can khác bị bắt giữ trước đó vào chiều 27-3 tên Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú huyện Kim Động, Hưng Yên). 

Hưng đã được Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao cho Công an tỉnh Kon Tum xử lý theo thẩm quyền.

Xác định danh tính 3 nghi can bắn chết người ở Kon Tum - Ảnh 2.

Ba nghi can Nam, Chung, Nhất vừa bị bắt giữ và chiếc xe các nghi can dùng bỏ trốn

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cũng cho biết hiện hai nghi can đang ở trụ sở xã Sơn Ba, trong một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặc để lấy lời khai ban đầu phục vụ công tác điều tra vụ án.

Tại UBND xã Sơn Ba, có rất đông người dân theo dõi vụ việc, cơ quan công an cũng chốt chặn trong và ngoài trụ sở để bảo vệ an toàn cho hai nghi can này.

Xác định danh tính 3 nghi can bắn chết người ở Kon Tum - Ảnh 3.

Lực lượng đặc nhiệm Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng có mặt tại UBND xã Sơn Ba - Ảnh: T.C.

Trước đó, khoảng 11h trưa 27-3, anh Nguyễn Mạnh Cương (30 tuổi, trú Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cùng bạn là anh Lê Văn Xuân (36 tuổi, cùng trú Thanh Chương, Nghệ An) đánh bida tại quán Khải Sơn (số 72 Lê Quý Đôn, TP Kon Tum).

Bất ngờ một số đối tượng lạ mặt xông vào quán dùng súng mang theo trong người bắn nhiều phát khiến anh Cương tử vong trước cửa quán và anh Xuân bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành truy xét đối tượng gây án, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua điều tra ban đầu, các nhân chứng nghe có 4 tiếng súng nổ, cơ quan công an cũng tìm thấy 3 vỏ đạn trước của tiệm và 1 vỏ đạn ngoài đường.

Xác định danh tính 3 nghi can bắn chết người ở Kon Tum - Ảnh 4.

Bên trong UBND xã Sơn Ba có rất đông lực lượng đang túc trực - Ảnh: T.C

Sau khi gây án, nhóm người này lập tức rời khỏi hiện trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chốt chặn ở các ngả đường dẫn từ tỉnh Kon Tum về Quảng Ngãi đề phòng các đối tượng trốn khỏi Kon Tum theo quốc lộ 24. 

Đến chiều 27-3, cơ quan điều tra truy đuổi bắt được Nam. Đếh sáng nay 28-3, Chung và Nhất cũng bị bắt khi đang lẩn trốn trong núi.

Hơn 100 người bao vây, bắt thêm 2 nghi can giết người ở Kon Tum Hơn 100 người bao vây, bắt thêm 2 nghi can giết người ở Kon Tum

TTO - 9h15 sáng 28-3, lực lượng công an đã bắt được 2 nghi can còn lại trong vụ bắn chết người ở Kon Tum khi lẩn trốn trong khu vực núi thuộc huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi.

TRẦN MAI - TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên