![]() |
Bị cáo Tâm sau khi bị xử 14 năm tù - Ảnh: C.MAI |
Tòa cũng tổng hợp bản án này với bản án trước đó Tâm đã bị tuyên 3 năm 6 tháng tù (tội cố ý gây thương tích), buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 17 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, ngày 8-1-2012, tại trường gà thuộc ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh diễn ra cuộc đá gà giữa nhóm Nguyễn Tấn Tài (ngụ quận 10), Thái Phi Hùng và nhóm của Nguyễn Văn Mạnh (ngụ huyện Bình Chánh). Do không đồng ý kết quả thua độ (nhóm của Tài, Hùng bị trọng tài xử thua, tiền bắt độ là 10 triệu đồng) nên hai nhóm đôi co với nhau.
Hùng đã đứng ra dàn xếp và cuối cùng nhóm của Tài, Hùng đồng ý “chung” phân nửa số tiền thua độ cho nhóm ông Mạnh. Tối cùng ngày, Hùng đi xe gắn máy đến nhà ông Mạnh để nói chuyện về độ đá gà lúc chiều và hai bên lại tiếp tục lời qua tiếng lại.
Thấy vậy, Tâm nhảy vào bênh vực ông Mạnh, lên tiếng thánh thức, chửi bới đòi ông Hùng phải trả nốt 50% tiền thua độ. Trong lúc cãi nhau, Tâm rút dao ra dọa, đuổi theo định đâm ông Hùng nhưng được ông Mạnh ngăn lại. Thấy ông Hùng gọi điện thoại cho người nhà đến hỗ trợ, Tâm vào nhà xách ra hai khẩu súng hoa cải bắn thẳng vào người ông Hùng. Dù đã bỏ chạy nhưng ông Hùng vẫn bị trúng nhiều phát đạn trọng thương, tỉ lệ thương tích 39%.
Tâm khai nhận, hai khẩu súng hoa cải trên Tâm mua của một người bạn (quê Hải Phòng) mà Tâm quen biết trong thời gian đi tù trước đó với giá 4 triệu đồng.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo đã có dấu hiệu của tội giết người. Trong quá tình chuẩn bị xét xử, Tòa đã hoàn trả hồ sơ đề nghị VKSND TP.HCM truy tố bị cáo về tội giết người nhưng VKS vẫn chỉ truy tố tội “cố ý gây thương tích”. Do giới hạn xét xử, Hội đồng xét xử phải xử bị cáo về tội “cố ý gây thương tích” đồng thời kiến nghị TAND Tối cao xem xét lại việc truy tố của VKS.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận